ĐT Thái Lan mất 2 'trọng pháo' khi đấu ĐT Việt Nam?

Đang đứng đội sổ tại giải quốc nội thế nên lãnh đạo Muangthong United rất lo lắng cho số phận đội bóng và mới đây họ đã có hành động 'kỳ quặc'.

Cụ thể, theo tiết lộ của trợ lý HLV Kan Chantarat, lãnh đạo CLB vừa nhóm họp hôm 11.5 và thống nhất sẽ gửi đề nghị lên LĐBĐ Thái Lan (FAT) xin không triệu tập bất kỳ tuyển thủ Thái Lan của đội tham gia đội tuyển tại King's Cup.

Nguyên nhân là vì Muangthong e ngại các cầu thủ của mình không có phong độ tốt nhất và điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng đội tuyển nói chung. Tuy nhiên, đây có lẽ chỉ là một "cách nói" bởi theo lẽ thông thường, ai cũng hiểu họ đang cố gắng giữ chân cầu thủ để chuẩn bị cho cuộc chiến thoát nhóm đèn đỏ ở Thai League.

Teerasil Dangda.

Teerasil Dangda.

Thành phần ĐT Thái Lan tham dự giải giao hữu China Cup 2019 vừa qua có 4 cầu thủ Muangthong. Họ bao gồm trung vệ Adisorn Promrak, cặp tiền vệ Sarach Yooyen - Sanukran Thinjom và tiền đạo Adisak Kraisorn. Ngoài ra, Muangthong còn sở hữu nhiều đương kim hoặc cựu tuyển thủ khác trong đội hình như chân sút chủ lực Teerasil Dangda, ngôi sao Thái kiều Charyl Chappuis. Trong số 6 gương mặt này, Kraisorn và Dangda hiện đang được coi là bộ đôi tiền đạo hàng đầu của ĐT Thái Lan.

Nếu tất cả 6 cái tên trên cùng được gọi lên tuyển, điều đó sẽ gây ra xáo trộn ít nhiều cho quá trình gắn kết đội hình của Muangthong. Đặc biệt là trong bối cảnh thầy trò Yun Jeong-hwan đang chơi rất tệ hại ở giải quốc nội. Sau 10 vòng đầu, họ chỉ giành thắng lợi đúng 2 lần, và không thể hưởng trọn niềm vui suốt 7 trận gần nhất.

ĐT Thái Lan sẽ tập trung vào cuối tháng 5 tới để chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Tại trận ra quân, "Voi chiến" sẽ gặp Việt Nam hôm 5/6. Mục tiêu của FAT là đánh bại đối thủ cùng khu vực, lọt vào chung kết và giành chức vô địch qua đó khẳng định sức mạnh của ông vua Đông Nam Á một thời.

Theo Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/dt-thai-lan-mat-2-trong-phao-khi-dau-dt-viet-nam-979129.html