ĐT Thái Lan sa sút, HLV Mano Polking bị nghi ngờ năng lực

Piyapong Pewon, tiền đạo huyền thoại của đội tuyển Thái Lan, tỏ ra nghi ngờ về tài năng của HLV Mano Polking. Ông khẳng định 'không tin vào khả năng' Polking được ký hợp đồng lâu dài.

HLV Polking bị đánh giá là chưa làm tốt công việc trong 2 giải đấu gần nhất là SEA Games 31 và vòng loại Asian Cup 2023

HLV Polking bị đánh giá là chưa làm tốt công việc trong 2 giải đấu gần nhất là SEA Games 31 và vòng loại Asian Cup 2023

ĐT Thái Lan đã vượt qua vòng loại Asian 2023, với tư cách là một trong 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, trận thua Uzbekistan 0-2 một cách bạc nhược đã lấy đi nhiều niềm tin từ NHM Thái Lan. Ngay cả những huyền thoại bóng đá tại xứ chùa vàng cũng không mấy lạc quan về tương lai của ĐTQG dưới tài thời Polking.

Piyapong Pewon, người từng khoác áo ĐT Thái Lan 100 trận, ghi 70 bàn (đứng thứ nhì trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất Voi chiến, chỉ kém Kiatisuk) đã lên tiếng. Ông chỉ ra nhiều vấn đề mà Polking, người chỉ còn hợp đồng đến tháng 2 năm sau, không thể giải quyết cho bóng đá nước nhà.

Piyapong Pewon nói: "Bắt đầu từ trận thua Uzbekistan, tôi đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề trong cách vận hành của đội bóng. Cả đội hình mỗi người một vị trí, không hề có sự liên lạc, rời rạc. Hậu vệ trái Bunmathan Theerathorn thường bó vào áp sát trung lộ. Nhưng nếu anh ta mất bóng, ai sẽ canh chừng biên trái?

Chân sút số 2 lịch sử bóng đá Thái Lan - Piyapong Pewon

Theerathorn đã nỗ lực trong các tình huống 1 đấu 1, nhưng anh lại không có người hỗ trợ trong các pha bóng bị đối phương vây hãm. Hậu vệ phải Tristan Do thất thường, rất hay mắc sai lầm, trong khi Thanabun Kesarat ở trận này cũng có vấn đề.

Ba tiền vệ thi đấu rất không ổn. Khi đưa Theerathorn chơi ở trung lộ rồi dùng Phithiwatt đứng ở vị trí hậu vệ, cách này không có tác dụng, Sarach Yooyen cũng không nổi bật. Thitiphan đã hoạt động siêng năng, nhưng anh ấy quá lẻ loi.

Khi đối đầu với một đội bóng ở tầm châu Á, Thái Lan thực sự gặp vấn đề lớn. Mano Polking chắc chắn phải suy nghĩ nhiều hơn. Ông ta đã nói rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm sau (Asian Cup 2023). Nhưng không chắc những lời của ông ta có ở lại cho đến năm sau hay không.

Còn nếu được giữ lại, ông ta tiếp tục phải thể hiện tốt. Không thể cứ như thế này. Ngay từ bây giờ, tôi nghĩ Mano Polking phải thừa nhận rằng các đội bóng ở châu Á đã phát triển rất xa, đã bứt lên ở một tầm cao mới rồi. Vòng loại World Cup, Australia đã đá ngang ngửa với Peru, một đại diện Nam Mỹ. Để đạt được như họ còn là chặng đường rất xa".

HLV Polking còn hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan tới tháng 2/2023. Điều đó có nghĩa ông chỉ được cầm quân tại AFF Cup 2022 vào cuối năm nay. Cơ hội dự VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6 năm sau của vị HLV này chắc chắn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thành tích tại AFF Cup.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dt-thai-lan-sa-sut-hlv-mano-polking-bi-nghi-ngo-nang-luc-post1446891.tpo