ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2022: Voi chiến không ngà

Vắng nhiều trụ cột, Thái Lan đành tin tưởng vào các cầu thủ trẻ tại AFF Cup 2022 Điều này khiến cho giới chuyên môn nghi vấn về sức mạnh của họ ở chiến dịch năm nay

Sự chuẩn bị của Thái Lan cho AFF Cup 2022

ĐT Thái Lan nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà sau khi giành lại chức vô địch AFF Cup từ tay ĐT Việt Nam năm 2020. Thế nhưng, những thành tích bết bát trong năm 2022 đã khiến cho HLV Mano Polking gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch diễn ra vào cuối năm nay.

Những thất bại ở cấp đội U23, thêm vào đó là trận thua muối mặt trước Malaysia tại King’s Cup 2022 đã khiến cho nhà cầm quân người Đức không còn được giới chuyên môn xứ Chùa vàng tin tưởng. Dù công bố triệu tập đến 75 gương mặt chuẩn bị cho AFF Cup, nhưng có tận 35 cầu thủ từ chối hội quân. Lý do xuất phát bởi các chủ tịch các CLB Thai League lên tiếng không nhả quân cho ĐTQG.

Chưa hết, bộ đôi đóng vai trò chủ chốt trong chức vô địch năm 2020 là Chanathip và Supachok cũng không thể hội quân vì giải đấu AFF Cup không thuộc hệ thống của FIFA. Chính vì thế, trong tay của HLV Mano Polking chỉ có 24 cầu thủ tập trung trong thời gian vừa qua.

Hiện nay, trong danh sách của Thái Lan chỉ có 8 cầu thủ còn sót lại từ giải đấu trước là hậu vệ Theerathon Bunmathan, Kritsada Kaman, tiền vệ Sarach Yooyen, Bordin Phala, Sivakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan, tiền đạo Adisak Kraisorn và Teerasil Dangda.

Trong số 24 cầu thủ Thái Lan, chỉ có một người đang thi đấu ở nước ngoài là Sanrawat Dechmitr. Tiền vệ này đang khoác áo CLB Kedah của Malaysia. Còn lại, những thành viên khác của đội bóng thi đấu ở trong nước. Cần nhấn mạnh, ĐT Thái Lan vừa thua sốc 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Cho dù sử dụng dàn cầu thủ trẻ, nhưng đây vẫn là trận thua khó nước trôi của người Thái.

Rõ ràng, với lực lượng khá mới mẻ so với lần đăng quang năm ngoái, Thái Lan đang bị nghi ngờ rất nhiều về khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2022.

HLV: Mano Polking

Với tình hình hiện tại, áp lực cho ông Mano Polking là vô cùng lớn. Dường như, ngoài trưởng đoàn Madam Pang, nhà cầm quân người Đức đã không còn nhận được sự tin tưởng từ các quan chức, ông bầu và cả người hâm mộ Thái Lan.

Kết quả của ĐT Thái Lan tại AFF Cup năm nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của ông tại đội bóng xứ Chùa vàng. Bởi lẽ, sau chức vô địch năm 2020, HLV Polking chỉ được LĐBĐ Thái Lan gia hạn hợp đồng 1 năm.

Ông Polking am hiểu cầu thủ Thái Lan cũng như các đội trong khu vực nhưng nhiệm vụ lần này không hề dễ dàng bởi ông không có lực lượng mạnh nhất trong tay. Nhiều khả năng, nếu thất bại ở AFF Cup 2022, ông Polking sẽ bị “bay ghế”.

Ngôi sao kỳ vọng: Teerasil Danda

Với một đội hình gồm nhiều gương mặt trẻ, HLV Mano Polking sẽ đặt niềm tin vào Teerasil Dangda (BG Pathum United), Adisak Kraisorn, Poramet Arjvirai (Muang Thong United). Lão tướng 34 tuổi Dangda đã thi đấu 116 trận, ghi được 55 bàn thắng đã từng thi đấu tại Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản là chân sút nguy hiểm nhất của Thái Lan. Teerasil Dangda đang giữ kỷ lục có 19 bàn thắng tại các kỳ AFF Cup dù không tham dự AFF Cup 2018.

Xét về phong độ hiện tại, Danda sẽ không được đánh giá cao bằng Adisak Kraisorn. Song, ở tuổi 33 nhưng Danda vẫn là một ngòi nổ đáng gờm của ĐT Thái Lan. Nền tảng thể lực của anh có thể bị thời gian bào mòn, nhưng bản năng sát thủ vẫn hiện hữu rất mạnh mẽ nên cùng với kinh nghiệm lão luyện khi tiếp cận khung thành, Teerasil vẫn sẽ là niềm hy vọng lớn của người Thái trên mặt trận tấn công.

Huỳnh Tấn Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dt-thai-lan-tai-aff-cup-2022-voi-khong-con-chien-a586391.html