ĐT Thụy Sĩ: Đội tuyển đa văn hóa

Đây là một đội tuyển khá đặc biệt tại vòng chung kết World Cup năm nay khi mà nhiều cầu thủ trong số họ không phải là người Thụy Sĩ chính gốc.

Đến World Cup năm nay với hành trang là các cầu thủ đã gắn bó với nhau kể từ Euro 2016, đây sẽ là một lợi thế lớn cho đội tuyển Thụy Sĩ.

Đội tuyển này cũng có một điểm khá khác biệt mà người hâm mộ bóng đá có thể dễ dàng nhận ra là có nhiều cầu thủ trong đội hình không phải là người Thụy Sĩ chính gốc. Người hâm mộ ở đất nước 8,3 triệu dân này luôn băn khoăn tự đặt cho họ câu hỏi tại sao những cầu thủ đó không hát quốc ca mà lại được đá cho đội tuyển quốc gia cơ chứ?

Bỏ qua những khác biệt về gốc gác, họ vẫn đang ngày ngày chiến đấu vì màu cờ sắc áo Thụy Sĩ, mang nền bóng đá nước này đến với thế giới.

Mặc dù là đội tuyển đa văn hóa nhưng tất cả đều cống hiến vì mục đích chung của toàn đội.

Vào tháng 05 năm 2015, đội trưởng Stephan Lichtsteiner - người vừa mới gia nhập Arsenal có chia sẻ rằng:

"Người Thụy Sĩ luôn muốn có chất Thụy Sĩ ở đội tuyển. Đúng là cần thiết khi chúng ta phải cân bằng giữa cầu thủ chính gốc và cầu thủ nhập tịch."

"Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến việc ai là người Thụy sĩ ai không phải, điều quan trọng là họ tạo nên một tập thể, họ cống hiến hết mình cho đất nước. Đó mới là điều đáng lưu tâm."

Bên cạnh Lichtsteiner, huấn luyện viên trưởng Vladimir Petkovic cũng có nói về vấn đề này rằng:

"Tôi không có bất cứ vấn đề gì với điều đó cả, họ là một đội, đến đây vì mọi người, vì thành tích chung của đội tuyển. Đó chính là chìa khóa dẫn đến thành công của chúng tôi."

"Tôi phải thừa nhận rằng có những thời điểm thành công đến với chúng tôi nhưng những tranh luận về vấn đề đa văn hóa lại nổ ra một cách khó kiểm soát. Tuy nhiên, sau tất cả, mọi người đều vui vẻ với chuyện đó."

Gác lại vấn đề sắc tộc và văn hóa, ta cùng điểm qua những cái tên nhiều khả năng sẽ được đá chính và đâu là đội hình của Die Nati tại World Cup sắp tới.

Thụy Sĩ không có quá nhiều sự thay đổi kể từ Euro 2016.

Với vị trí trong khung gỗ vẫn là Yann Sommer. Phía trên hàng phòng ngự 4 người, Fabian Schär, Ricardo Rodríguez và Stephan Lichtsteiner chắc xuất đá chính, Johan Djourou và Manuel Akanji cạnh tranh nhau cho suất còn lại ở vị trí trung vệ.

Trên hàng tiền vệ, Granit Xhaka và Valon Behrami được giao nhiệm vụ tiền vệ phòng ngự, đánh chặn, thu hồi bóng và giữ nhịp độ trận đấu tùy theo từng tình huống trên sân.

3 tiền vệ tấn công bao gồm Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili và Admir Mehmedi, trong trường hợp Mehmedi không thể kịp bình phục chấn thương bàn chân, Steven Zuber sẽ là quân bài chiến lược trong tay huấn luyện viên Petkovic. Chơi cao nhất là tiền đạo Haris Seferovic.

Đội hình tối ưu mà Thụy Sĩ có thể sử dụng.

Tùng Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/dt-thuy-si-doi-tuyen-da-van-hoa-d475212.html