ĐT Việt Nam chịu penalty nhiều nhất trong 12 đội ở vòng loại cuối World Cup 2022

Theo thống kê, ĐT Việt Nam là đội bóng bị thổi penalty nhiều nhất chiến dịch vòng loại World Cup 2022 so với 11 đội bóng còn lại góp mặt ở vòng loại thứ 3. Cụ thể, ĐT Việt Nam đã phải chịu tới 5 quả penalty, nhiều hơn cả 5 đối thủ ở bảng B cộng lại. Nhật Bản, Oman và Saudi Arabia mỗi đội chỉ phải 1 lần bị phạt đền, còn Australia và Trung Quốc chưa phải nhận quả nào.

Tình huống Duy Mạnh truy cản và để bóng chạm tay.

Tình huống Duy Mạnh truy cản và để bóng chạm tay.

Quả penalty đầu tiên mà ĐT Việt Nam phải nhận đến từ trận hòa 0-0 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2. Đó là tình huống Văn Hậu phạm lỗi với một cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Sau đó, Văn Lâm đã cản phá thành công cú dứt điểm của Theerathon Bunmathan.

Đến cuộc đối đầu với Malaysia ở trên đất UAE, Văn Hậu tiếp tục là người khiến ĐT Việt Nam chiu phạt đền khi phạm lỗi với Guilherme De Paula trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo nhập tịch này đã đánh bại Tấn Trường quân bình tỷ số 1-1 cho Malaysia.

Ở trận đấu cuối với UAE, Tấn Trường có pha lao ra truy cản trái phép tiền đạo bên phía chủ nhà khiến ĐT Việt Nam bị thổi phạt 11m. Trên chấm penalty, tiền đạo Ali Mabkhout dứt chiếm chính xác hạ gục Tấn Trường.

Quả phạt đền thứ 4 và 5 của ĐT Việt Nam đều phải nhận trong thất bại 1-3 trước Saudi Arabia ở trận mở màn bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đầu tiên là tình huống Duy Mjanh để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã thổi phạt penalty Việt Nam và cho trung vệ mang áo số 3 thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Đến phút 80, Quế Ngọc Hải truy cản trái phép đối phương trong vòng cấm. Lần này, Saleh Ah-Sheri đánh lừa Tấn Trường bằng cú đá panenka.

B.Đ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_249265_dt-viet-nam-chiu-penalty-nhieu-nhat-trong-12-doi-o-vong-loai-cuoi-world-cup-2022.aspx