ĐT Việt Nam: Cơ hội nào cho các gương mặt trẻ?

Đội tuyển Việt Nam còn 6 trận ở vòng loại cuối World Cup 2022. Thực tế cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo gần như không còn, nên người ta tự hỏi, những trận đấu tới liệu có cơ hội nào cho các tuyển thủ trẻ được ra sân?

Sau vòng loại U23 châu Á 2022, HLV Park Hang Seo đã triệu tập lên ĐT Việt Nam 8 tuyển thủ trẻ gồm: Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Xuân, Hoàng Anh, Mạnh Dũng, Văn Đô, Văn Đạt. Mới nhất, gương mặt trẻ Hồ Thanh Minh, người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam ở trận gặp U23 Myanmar vừa qua cũng được bổ sung vào ĐTQG. Với 9 tuyển thủ ở độ tuổi U23 có mặt ở ĐT Việt Nam, con số này không hề ít, nhưng có bao nhiêu cơ hội cho họ ra sân trong màu áo ĐTQG mới là vấn đề người ta quan tâm.

Cần nói rõ, đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối World Cup và đấy được xem là thành công lớn của thầy trò HLV Park Hang Seo. Vì thế, ngay từ đầu giới chuyên môn đã không đặt nặng thành tích cho ĐT Việt Nam, thậm chí nhiều người dự đoán khả năng chúng ta sẽ đứng chót bảng B khi là đội yếu nhất và điều này đã được minh chứng ở 4 trận vừa qua. Vậy tại sao HLV Park Hang Seo không tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ được ra sân?

Về điều này, HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng - người từng phát hiện ra nhiều gương mặt trẻ, trong đó có tuyển thủ Hai Long của U23 Việt Nam - chia sẻ: “Phải nói thẳng, chúng ta không có nhiều cơ hội ở vòng loại cuối, nên tôi nghĩ cần tạo cơ hội cho một số gương trẻ được ra sân. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam không phải thay đổi toàn bộ đội hình, ở đây chỉ cài cắm vài tuyển thủ trẻ để thử sức bên cạnh các đàn anh, thay vì chỉ tập trung những gương mặt quen thuộc dễ khiến họ bị quá tải. Nhưng chúng ta cũng cần phải chọn, bởi không phải trận nào tung các cầu thủ trẻ vào cũng ổn”.

HLV Park Hang Seo hướng dẫn các học trò trong buổi tập Ảnh: Đức Cường.

Cần nói rõ, ở trận đấu với Trung Quốc và Oman vừa qua, HLV Park Hang Seo đã tung vài gương mặt trẻ ở đội U23 vào sân như thủ môn Văn Toản, trung vệ Thanh Bình và các cầu thủ này đều mắc sai lầm trong những bàn thua của ĐT Việt Nam. Về điều này, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Thực tế chúng ta phải chấp nhận những sai sót nếu có của các tuyển thủ trẻ, bởi họ ít được ra sân nên dễ dẫn đến trạng thái tâm lý khi lần đầu được tung vào những trận đấu lớn. Tuy nhiên, chỉ cần vài lần họ sẽ ổn và có kinh nghiệm dần, bởi chẳng ai ngay lần đầu có thể chơi tốt cả”.

Cũng về vấn đề này, HLV Trần Minh Chiến của CLB TP.HCM lại có một góc nhìn hơi khác: “Mọi người đều biết ĐT Việt Nam không có nhiều cơ hội ở vòng loại cuối khi các đối thủ của chúng ta đều rất mạnh. Tuy nhiên, thua 0-1 nó khác hẳn với thua 0-10, dẫu vẫn là mất 3 điểm. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của đội tuyển, chưa kể các tuyển thủ sẽ hứng chịu áp lực từ truyền thông và dư luận. Thế nên, vì màu cờ sắc áo, HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đội tuyển cần phải cân nhắc để tung ra đội hình tốt nhất, dẫu biết chúng ta chẳng thể thắng được đối phương. Vì vậy, những trận đấu tới tôi nghĩ khó có cơ hội cho các tuyển thủ trẻ. Bên cạnh đó, việc gặp những đối thủ quá mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia sắp tới, ngay các tuyển thủ kỳ cựu của chúng ta còn chưa chắc có cơ hội cầm bóng để chiến được với họ thì nói gì đến các tuyển thủ trẻ, nên cần phải cân nhắc”.

Một vấn đề, nhưng hai chuyên gia bóng đá Việt Nam đã có hai góc nhìn khác nhau, nên có thể hiểu HLV Park Hang Seo cũng sẽ đau đầu trong việc tính toán tung các tuyển thủ trẻ ra sân. Tuy nhiên, đôi lúc cần sự mạnh dạn thay đổi từ vị HLV trưởng người Hàn Quốc để mang lại làn gió mới và cả những hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cho Hồ Thanh Minh

Sau bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Myanmar ở vòng loại U23 châu Á 2022, mới đây tuyển thủ trẻ Hồ Thanh Minh đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen cùng số tiền thưởng 20 triệu đồng. Sở dĩ Thanh Minh được tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen vì anh là cầu thủ thuộc biên chế của CLB Huế đang chơi ở giải hạng Nhất. Trước đó, Thanh Minh cũng đã được được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen và 20 triệu đồng.

Theo Đỗ Tuấn/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-viet-nam-co-hoi-nao-cho-cac-guong-mat-tre/20211108085502744