ĐT Việt Nam có lợi thế lớn ở bán kết AFF Cup 2018 khi giành ngôi nhất bảng A

Việc giành ngôi nhất bảng A đem lại lợi thế lớn cho ĐT Viêt Nam vì ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2018, chúng ta sẽ được thi đấu trên sân nhà.

Các trận đấu tại bảng B AFF Cup 2018 mới kết thúc tối 25/11 với các kết quả đã được dự báo trước: Thái Lan nhẹ nhàng thắng Singapore 3-0, còn Phillipines cũng không tốn quá nhiều sức trong trận gặp Indonesia với kết quả hòa 0-0. Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ gặp Phillipines ở trận bán kết.

Do dẫn đầu bảng A nên ĐT Việt Nam có lợi thế lớn ở vòng bán kết khi được thi đấu trận lượt về tại sân nhà. Theo lịch, trận lượt đi sẽ diễn ra tại sân Panaad (Bacolod) vào ngày 2/12. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 4 ngày tại Mỹ Đình. Cặp bán kết còn lại sẽ là màn so tài giữa Malaysia và Thái Lan. Cũng giống như ĐT Việt Nam, Thái Lan sẽ được chơi trận lượt về tại sân nhà.

ĐT Việt Nam gặp nhiều lợi thế từ lịch thi đấu với ngôi nhất bảng A.

Nếu vượt qua vòng bán kết, ĐT Việt Nam tiếp tục hưởng ưu thế ở chung kết khi được chơi trận lượt về tại sân nhà Mỹ Đình. Cách đây 10 năm, ở AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam cũng có ưu thế tương tự và đã tận dụng tốt cơ hội để lên ngôi vô địch.

Xét về lịch sử đối đầu, Việt Nam và Philippines từng gặp nhau 4 lần ở AFF Cup. Tất cả 4 màn đụng độ đó đều diễn ra ở vòng đấu bảng. Kết quả, chúng ta có 2 chiến thắng (năm 2002 và 2014) và 2 lần thất bại (năm 2010 và 2012).

Như vậy, ở 12 kì AFF Cup đã tham dự, ĐT Việt Nam đã có 10 lần vào bán kết. Tuy nhiên, trong số này, chúng ta mới chỉ 2 lần vào chung kết (năm 1998 và 2008). NHM bóng đá Việt Nam tin rằng với chu kì 10 năm, ĐT Việt Nam sẽ lại vào chung kết ở AFF Cup năm nay.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/dt-viet-nam-co-loi-the-lon-o-ban-ket-aff-cup-2018-khi-gianh-ngoi-nhat-bang-a-16101