ĐT Việt Nam gặp khó khăn lớn trước trận đấu với Malaysia

Kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam sẽ gặp những vấn đề lớn khi nhiều nước vẫn ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

Hội đồng HLV Quốc gia mới đây đã cho rằng công tác chuẩn bị của ĐT Việt Nam trước thềm VL World Cup 2022. Cụ thể thầy trò Park Hang Seo sẽ hội quân lần một vào đầu tháng 9 rồi thi đấu giao hữu quốc tế.

Sau đó đến cuối tháng 9 hội quân thêm một lần nữa và đá giao hữu với một đối thủ trước khi lên đường sang Malaysia. Đây là một bản kế hoạch hoàn hảo nếu như không có bất cứ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra.

Tuy vậy, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở các quốc gia khác thì quả thật là quá khó để VFF tìm kiếm đối thủ đá giao hữu thật chất lượng với ĐT Việt Nam. Việc hạn chế di chuyển giữa quốc gia và quy định nhập cảnh nghiêm ngặt khiến công tác chuẩn bị gặp nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, VFF đang tính đến phương án chọn hai đội bóng trong nước làm “quân xanh” cho ĐT Việt Nam trước lượt trận thứ 8 của VL World Cup 2022. Rất có thể là các CLB thi đấu ở V.League hoặc đội trẻ như U22 hay U19 sẽ được chọn.

Trong các đợt hội quân trước đó, HLV Park Hang Seo nhiều lần cho hai đội U22 và ĐTQG đá giao hữu nội bộ. Phương án chữa cháy này khá hữu hiệu nếu trong vài tháng tới bối cảnh dịch bệnh không có nhiều tiến triển.

Vì Covid-19, ĐT Việt Nam sẽ không có sự chuẩn bị tốt nhất cho lượt trận VL World Cup 2020 sắp tới.

Vì Covid-19, ĐT Việt Nam sẽ không có sự chuẩn bị tốt nhất cho lượt trận VL World Cup 2020 sắp tới.

Trước đó, tổng thư ký VFF – ông Lê Hoài Anh xác nhận Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) vừa gửi thư mời ĐT Việt Nam đá giao hữu. Trận đấu được đề nghị tổ chức vào ngày 8/10 trên một sân đấu của Việt Nam, mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho các lượt trận kế tiếp ở Vòng loại World Cup 2022.

Tuy vậy, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng cho rằng trận đấu này chưa chắc sẽ diễn ra vì một số lý do khách quan.

Theo quy định hiện tại, các trường hợp từ nước ngoài bay đến Việt Nam đều phải thực hiện cách ly trong 14 ngày. Vì điều này, các bên liên quan sẽ phải cân nhắc kế hoạch tổ chức trận đấu dựa trên tình hình dịch bệnh.

Hồi đầu năm nay, giữa IFA ( LĐBĐ Iraq ) và VFF cũng từng lên kế hoạch cho một trận giao hữu tại sân Gò Đậu (Bình Dương) vào ngày 26/3, nhằm chuẩn bị cho lượt trận quan trọng tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cuộc đối đầu này không thể diễn ra.

Tại vòng loại World Cup 2022 lúc này, đội tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận. Vào các ngày 13/10 và 12/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lần lượt chạm trán Malaysia (sân khách) và Indonesia (sân nhà).

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/dt-viet-nam-gap-kho-khan-lon-truoc-tran-dau-voi-malaysia-7638852.html