ĐT Việt Nam giành á quân giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vị trí á quân sau khi thua ngược Câu lạc bộ NEC (Nhật Bản) 1-3 trong trận chung kết Giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019, diễn ra tối 10-8 tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam.

Trận đấu trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) và CLB NEC (Nhật Bản) (Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN)

Trận đấu trận chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) và CLB NEC (Nhật Bản) (Ảnh: Đỗ Văn Trưởng/TTXVN)

Sau khi giành chiến thắng kịch tính với điểm số 29-27 trong set 1, các cô gái Việt Nam một phần bị bào mòn sức lực ở trận bán kết trước đó khiến các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không duy trì được thể lực, các miếng đánh mất đi độ sắc sảo cần thiết ở các set kế tiếp. Chính vì thế, các cô gái Việt Nam đã không thể trụ vững trước sự thi đấu xuất sắc của các cô gái đến từ Nhật Bản và thua liên tiếp 3 set sau đó với các điểm số: 25-17, 25-17, 25-16.

Đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi á quân.

Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam để thua ngược với tỷ số 1-3 và giành ngôi vị Á quân tại giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2019. Trong khi Nhà vô địch của giải Câu lạc bộ NEC đã nhận cúp, huy chương và mức tiền thưởng 10.000 đô la Mỹ.

Trước đó, ở trận tranh giải Ba, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã giành thắng lợi 3-0 trước đội Câu lạc bộ Phúc Kiến (Trung Quốc).

CLB NEC Red Rockets (Nhật Bản) đoạt chức vô địch.

Ban tổ chức cũng đã trao nhiều danh hiệu cá nhân, trong đó vận động viên toàn diện thuộc về Yanagita Mizuki của Câu lạc bộ NEC.

Giải do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, có 7 đội bóng tham gia được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ Altay (Kazakhstan) và Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Bảng B có câu lạc bộ NEC (Nhật Bản), câu lạc bộ Phúc Kiến (Trung Quốc), đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và đội tuyển Australia.

Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng vào thẳng bán kết. Đội nhì bảng A gặp đội thứ 3 bảng B ở trận tứ kết 1; trận tứ kết 2 là giữa đội nhì bảng B và đội thứ ba ở bảng A. Ở vòng bán kết, đội thắng trận tứ kết 1 sẽ gặp đội nhất bảng B; đội nhất bảng A gặp đội thắng trận tứ kết 2 để xác định các trận tranh hạng Ba và Chung kết.

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/dt-viet-nam-gianh-a-quan-giai-bong-chuyen-vtv-cup-ton-hoa-sen-2019-2958910/