ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022: Số 1 không quá xa vời

Bảng G không hề dễ so với các bảng còn lại, nhưng ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ hội đứng nhất bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Những lá thăm may rủi đã đưa ĐT Việt Nam chạm mặt những đối thủ rất quen thuộc ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Đây đều là những đội tuyển đã hiểu rất rõ về nhau và sẽ rất khó đá.

Tất nhiên, nếu xét đến trường hợp bốc thăm xấu nhất thì ĐT Việt Nam vẫn còn "may chán". Nhưng nếu xét đến cục diện các bảng hiện có và so với tưởng tượng của nhiều người, bảng G thực sự rất khó khăn.

Không phải ngẫu nhiên giới chuyên môn gọi đây là "bảng tử thần". Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều là những đội bóng hàng đầu tại nhóm hạt giống của họ. Vậy nên, ĐT Việt Nam khó lòng có được hiệu số đẹp. Điều này sẽ là bất lợi nếu như thầy trò HLV Park Hang-seo đứng ở vị trí thứ 2 và cần có hiệu số để xét quyền đi tiếp.

Thế nhưng, khó không có nghĩa là cơ hội đi tiếp của chúng ta hẹp lại. Ngược lại, bảng G dù được coi là "bảng tử thần", nhưng đá đúng phong độ, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện giành quyền đi tiếp nhờ đứng đầu bảng đấu.

Rất nhiều nhà chuyên môn của bóng đá Việt đã tin vào điều này. Bình luận viên Quang Huy và HLV Hoàng Văn Phúc cùng chung quan điểm, ĐT Việt Nam có thể tự tin trước mọi đối thủ tại bảng G.

Trong số các đối thủ ĐT Việt Nam gặp tại bảng G, UAE tại nhóm 1 nghiễm nhiên là đội tuyển mạnh nhất. Tuy nhiên, lần gần nhất gặp nhau tại ASSIAD 2018, các học trò của HLV Park Hang Seo không hề lép vế trước đội tuyển này.

ĐTVN đã từng thất bại đầy cay đắng trước UAE

ĐTVN đã từng thất bại đầy cay đắng trước UAE

Hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, sau đó Olympic Việt Nam để thua Olympic UAE trên loạt đá luân lưu và vụt mất HCĐ. Dù ngày đó, cả 2 đang sử dụng đội hình Olympic, nhưng đến thời điểm hiện tại đa phần những cầu thủ đó đều đã là trụ cột của ĐTQG.

Hơn nữa, kể từ khi ông Park lên nắm quyền, ĐT Việt Nam không hề ngại những đội tuyển Tây Á. Gặp họ, kết quả thi đấu của các ĐT Việt Nam rất khả quan. Chúng ta từng thắng các đội tuyển QG Jordan, Yemen, Bahrain, Syria, Lebanon tại VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và Asian Cup 2019. Dù trình độ của các đội tuyển có sự khác biệt, nhưng chiến thuật và lối chơi thiên về sức mạnh, thể lực là điểm chung của các đội khu vực Tây Á. Rõ ràng, với thành tích đối đầu rất tốt, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội.

Những đối thủ còn lại đều là những đội tuyển Đông Nam Á. Việt Nam đã nhiều lần gặp mặt tại AFF Cup. Và với vị thế ĐKVĐ, thầy trò ông Park không có gì phải ngại khi gặp lại họ. Có thể khó đá để lấy hiệu số nhưng điểm số tối đa là điều Việt Nam phải hướng đến.

Trước những đối thủ như Thái Lan, Malaysia và Indonesia, đây cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam chứng minh sức mạnh nhằm khẳng định vị thế số 1 khu vực của mình.

Thái Lan sau 3 thất bại liên tiếp trong 2 năm qua đang rất quyết tâm phục thù. Malaysia chính là bại tướng của Việt Nam tại AFF Cup 2018 khih thua ở vòng bảng và thua cả chung kết. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi với thành tích bất bại suốt giải đấu, chính vì vậy Malaysia hay Indonesia mới là người phải lo sợ khi chạm mặt Việt Nam.

"Tôi nghĩ "cửa" của ĐT Việt Nam khá sáng và có 80% cơ hội làm nên lịch sử, đi tới vòng loại thứ 3 và cũng là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á", BLV Quang Huy tự tin vào cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Với sự tin tưởng và yêu thương của NHM, hy vọng Quang Hải cùng đồng đội sẽ có những màn trình diễn thuyết phục để tạo nên cột mốc lịch sử mới cho bóng đá Việt Nam.

Theo Phong Vũ/webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dt-viet-nam-o-vong-loai-world-cup-2022-so-1-khong-qua-xa-voi/20190718061642219