ĐT Việt Nam tạo lịch sử nhờ InStat và lịch thi đấu?

ĐT Việt Nam đủ sức tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup 2022 khi có lịch thi đấu rất dễ thở.

Với việc khu vực Châu Á chỉ có 4,5 suất đến Qatar vào mùa đông năm 2022, nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ vô cùng khó khăn, bởi ở châu Á hiện tại vẫn còn rất nhiều đội bóng xếp trên ĐT Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuy nhiên, chỉ số InStat chỉ ra ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin khi đối đầu với top 8 đội mạnh nhất Châu Á là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, UAE và Trung Quốc.

Theo chỉ số Instat được Vietnam Football đăng tải, ĐT Việt Nam ngang ngửa với các đội bóng ở Châu Á ở điểm InStat; chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng; sút trúng mục tiêu (%), chiến thắng trong phòng ngự (%).

Chỉ số InStat của đội tuyển Việt Nam.

Chỉ số InStat của đội tuyển Việt Nam.

Anh Đức và các đồng đội có thể thắng nhiều đối thủ như Trung Quốc (65%), Saudi Arabia (60%), UAE (50%), Qatar (45%) hay Australia (40%). Thậm chí, khả năng có điểm (hòa) của ‘Rồng vàng’ còn cao hơn rất nhiều như Trung Quốc (85%) hay Saudi Arabia (80%).

InStat là phần mềm nổi tiếng về thống kê, phân tích dữ liệu bóng đá, dựa trên công thức toán học và đội ngũ lên đến hơn 300 chuyên gia phân tích. Hệ thống này được VFF mua với giá 20.000 USD cho HLV của các ĐTQG Việt Nam.

Dù chưa tiến hành bốc thăm chia bảng nhưng FIFA đã nhanh chóng tiến hành phân nhóm hạt giống cũng như xác định lịch thi đấu cho các đội thuộc nhóm tương ứng kể trên đối với vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, với hạng 96 thế giới và 15 châu Á, ĐT Việt Nam được xếp ở nhóm số 2. Nhờ vậy, ĐT Việt Nam gặp một lịch thi đấu tương đối dễ thở ở những trận mở màn. Cụ thể ở trận đầu tiên vào ngày 5/9, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm 3.

Đến ngày 10/10, ĐT Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình để tiếp đón đội thuộc nhóm 4. 5 ngày sau, chúng ta sẽ làm khách trên sân của đội thuộc nhóm 5. Phải đến ngày 14/11, ĐT Việt Nam mới đụng độ đội thuộc nhóm hạt giống số 1.

Sau đó 5 ngày, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục gặp đội nhóm 3. Nhưng lợi thế dành cho thầy trò Park Hang Seo là ở 2 trận đấu đó, họ được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu có thể tận dụng tốt lợi thế không nhỏ từ lịch thi đấu, ĐT Việt Nam có thể tích lũy từ 9 đến 15 điểm sau 5 trận đấu kể trên.

ĐT Việt Nam có một lợi thế nhất định liên quan đến lịch thi đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Với một khoảng cách điểm số như vậy, cơ hội để ĐT Việt Nam giành quyền vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á -tương ứng với tấm vé dự VCK Asian Cup 2023 là có thể thành hiện thực. Theo thể thức, 8 đội đứng đầu 8 bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Mục tiêu khả dĩ đối với ĐT Việt Nam là cố gắng đứng nhì bảng và trở thành 1 trong 4 đội nhì có thành tích tốt nhất. Ngày 17/7, lễ bốc thăm chia 8 bảng cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ diễn ra. Đội tuyển Việt Nam sẽ xác định được cụ thể các đội cùng bảng với mình.

Nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan.

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Philippines, Đài Loan

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia

Nhóm 5: Singapore, Indonesia, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Sri Lanka.

Lịch thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022

5/9/2019: Đội nhóm 3 - Việt Nam

10/10/2019: Việt Nam - Đội nhóm 4

15/10/2019: Đội nhóm 5 - Việt Nam

14/11/2019: Việt Nam - Đội nhóm 1

19/11/2019: Việt Nam - Đội nhóm 3

31/3/2020: Đội nhóm 4 - Việt Nam

4/6/2020: Việt Nam - Đội nhóm 5

9/6/2020: Đội nhóm 1 - Việt Nam

H.D

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/dt-viet-nam-tao-lich-su-nho-instat-va-lich-thi-dau-3382205/