Chợ cóc đồ cũ ở Hà Nội vẫn tụ tập đông người bất chấp dịch Covid-19 phức tạp

Chợ cóc bán đồ cũ tụ họp đông người tại đảo phân cách tuyến phố Xã Đàn, Đống Đa ngay sát rào chắn đường sắt nút giao thông ngã tư Lê Duẩn-Đại Cồ Việt trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chợ cóc bán đồ cũ trên đảo phân cách, ngay sát khu vực chắn tàu hỏa hoạt động thường xuyên vào sáng sớm bất chấp có lệnh tạm dừng hoạt động của Thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chợ cóc bán đồ cũ trên đảo phân cách, ngay sát khu vực chắn tàu hỏa hoạt động thường xuyên vào sáng sớm bất chấp có lệnh tạm dừng hoạt động của Thành phố để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ghi nhận của phóng viên sáng 24/5, từ 5h sáng đã có cả trăm người dân kéo đến tụ họp bất chấp dịch bệnh tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp.

Các loại hàng hóa quần áo, vật dụng cũ được trải bừa bộn trên đảo phân cách. Đáng chú ý là nhiều người vô tư "quên" khẩu trang nơi công cộng.

Khu vực họp chợ là nút giao thông có mật độ giao thông cao ở khu vực phía nam thành phố thuộc địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa.

Hàng hóa chất đống, xe cộ để bừa bãi.

Đồ cũ đủ loại từ gương xe máy, sạc điện thoại, kính, ấm đun nước, giày, ví da...

Theo người dân nơi đây ban đầu chỉ có vài người dọn đồ cũ chủ yếu bán cho khách hàng là người dân đi tập thể dục.

Về sau này ngày càng đông người đến bán, khách ở chỗ khác cũng đến tìm mua đồ cũ.

Lâu dần hình thành một chợ cóc họp chớp nhoáng khoảng 2 tiếng đồng hồ vào buổi sáng sớm.

Nhiều người đến sau không còn chỗ, bày hàng luôn xuống lòng đường.

Thời gian chợ họp vào sáng sớm đông người qua lại mua bán huyên náo giữa đường phố.

Chỉ khi có lực lượng cảnh sát và trật tự phường đi kiểm tra chợ mới nhanh chóng thu dọn giải tán./.

Đỗ Hưng/VOV.N

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/cho-coc-do-cu-o-ha-noi-van-tu-tap-dong-nguoi-bat-chap-dich-covid-19-phuc-tap-860336.vov