ĐTQG Malaysia sẽ chơi 'tổng tấn công' ở trận chung kết lượt đi?

Vào ngày 11/12 tới đây, ĐTQG Malaysia sẽ đón tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận chung kết lượt đi ngay trên thánh địa Bukit Jalil và rất có thể đội chủ nhà sẽ chơi tấn công ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng.

Lợi thế sân nhà

Tiếp đón ĐTQG Việt Nam ngay tại thánh địa Bukit Jalil sẽ là lợi thế cực kỳ lớn của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bởi họ sẽ nhận được sự khích lệ tinh thần cực kỳ lớn từ hàng vạn CĐV nhà.

Thánh địa Bukit Jalil sẽ là điểm tựa vững chắc cho ĐTQG Malaysia trong trận chung kết tới đây.

Với sự cổ vũ, động viên của hơn 9 vạn CĐV sẽ trực tiếp đến sân càng thôi thúc các cầu thủ Malaysia chơi quyết tâm để giành chiến thắng trong trận chung kết lượt đi trước ĐTQG Việt Nam. Bên cạnh đó, sân Bukit Jalil đang thật sự trở thành "địa ngục" đúng nghĩa cho các đối thủ của Malaysia khi luôn đầy ắp các CĐV cuồng nhiệt với bầu không khí nóng bỏng đến đáng sợ.

Bên cạnh đó, ngoài yếu tố chuyên môn ở dưới sân thì trên các khán đài rực lửa ấy, các CĐV Malaysia cũng rất biết cách để giúp ĐTQG Malaysia giành chiến thắng bằng nhiều cách không được đẹp như dùng đèn laser chiếu trực tiếp vào mặt cầu thủ đội khách hoặc chủ động gây hấn thậm chí là sử dụng bạo lực để gây áp lực tâm lý cho các cầu thủ đối phương.

Sẽ là rất khó khăn cho ĐTQG Việt Nam khi phải làm khách trên SVĐ Bukit Jalil nhưng với tài cầm quân của HLV Park Hang-seo và bản lĩnh thi đấu tuyệt vời của các tuyển thủ thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được kết quả có lợi ở trận chung kết lượt đi.

Hàng thủ "tan hoang"

Syahmi Safari và Aidil Zafuan không thể góp mặt trong trận bán kết lượt đi.

Sau trận hòa với tỷ số 2-2 trên sân Thái Lan và giành quyền vào chơi ở trận chung kết thì ĐTQG Malaysia cũng phải đón nhận tổn thất nặng nề khi những trụ cột ở hàng phòng ngự vì nhiều lý do sẽ không thể góp mặt ở trận chung kết lượt đi.

Cụ thể, hàng thủ 4 người của Malaysia sẽ mất đi 2 mắt xích quan trọng nhất là Syahmi Safari và Aidil Zafuan. Hậu vệ cánh mang áo số 4 là Syahmi Safari đã nhận thẻ đỏ ở cuối trận gặp Thái Lan, còn trung vệ kỳ cựu Aidil Zafuan dính chấn thương gân kheo ở ngay phút 18. Theo báo cáo của các bác sĩ, anh này chính thức chia tay AFF Cup 2018 vì chấn thương gân kheo nhẹ nhất cũng cần 2 tuần để hồi phục.

Thay thế cho Aidil Zafuan ở trận gặp Thái Lan là trung vệ 23 tuổi Irfan Zakaria, người sau đó đã thi đấu tương đối tốt. Tuy nhiên, mất đi thủ lĩnh Zafuan sẽ khiến Malaysia gặp khó khăn rất lớn khi trung vệ còn lại là Shahrul Saad cũng chưa thể hiện được yếu tố thủ lĩnh trên sân.

Với những sự vắng mặt đó thì chắc chắn ĐTQG Malaysia sẽ gặp không ít khó khăn trong việc ngăn chặn những cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ tốt của ĐTQG Việt Nam.

Lấy công bù thủ?

Thiếu vắng nhiều trụ cột ở trận đấu này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của ĐTQG Malaysia và nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ chỉ đạo các học trò chủ động chơi áp sát và tấn công tổng lực về phía khung thành đội tuyển Việt Nam để làm giảm áp lực lên khung thành của mình.

Với những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh trong đội hình thì không có gì bất ngờ nếu ĐTQG Malaysia sẽ chủ yếu dùng những đường bóng dài để các tiền đạo bứt lên tiếp cận khung thành ĐTQG Việt Nam.

Talaha và Zaquan sẽ là hai mũi tấn công nguy hiểm nhất bên phía ĐTQG Malaysia bởi hai cầu thủ này đã thi đấu nhiều năm với nhau và đã đạt được sự ăn ý nhất định. Bộ đôi này được dự báo sẽ gây ra vô số khó khăn cho khung thành của ĐTQG Việt Nam.

Ngoài ra, Mohamadou Sumareh với tốc độ cùng thể lực cực tốt của mình chắc chắn sẽ liên tục có những tình huống tấn công biên cực kỳ sắc bén và là sự lựa chọn hàng đầu bên hành lang cánh của ĐTQG Malaysia trong trận đấu tới.

Bên cạnh đó, các cầu thủ Malaysia sẽ không ngần ngại thực hiện những tình huống phạm lỗi hay chủ động nằm sân để kéo dài thời gian nhằm làm giảm đi sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dtqg-malaysia-se-choi-tong-tan-cong-o-tran-chung-ket-luot-di-a413926.html