ĐTQG Thái Lan sẽ nguy hiểm thế nào khi được dẫn dắt bởi một HLV đẳng cấp World Cup?

Với một HLV thực sự đẳng cấp khi đưa ĐTQG Nhật Bản vào đến tận vòng 1/8 World Cup 2018, Bóng đá Thái Lan đang cho thấy họ thực sự quyết tâm lấy lại vị thế số một của mình tại Đông Nam Á và tiến xa hơn tại đấu trường quốc tế.

Sau những thành tích quá bết bát trong thời gian qua, cùng với việc các cấp độ ĐTQG Thái Lan liên tục để thua trước Việt Nam khiến NHM nước này vô cùng bất mãn. Chính vì vậy, với mong muốn đánh bại Việt Nam, lấy lại vị trí số một ở khu vực Đông Nam Á cũng như tiến xa hơn ở những giải đấu sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã quyết định bổ nhiệm một vị HLV có đẳng cấp quốc tế.

Người được FAT lựa chọn để tìm lại ánh hào quang đã mất chính là ông Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật Bản tại World Cup 2018 vừa qua đã cùng ĐTQG Nhật Bản này lọt vào đến trận 1/8 và chỉ để thua trước ĐTQG Bỉ một cách đáng tiếc.

Lối chơi của ĐTQG Thái Lan sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi thi đấu dưới thời HLV Akira Nishino?

Lối chơi của ĐTQG Thái Lan sẽ trở nên nguy hiểm hơn khi thi đấu dưới thời HLV Akira Nishino?

Chắc chắn, phương pháp huấn luyện cũng như lối chơi của ĐTQG Thái Lan sẽ thay đổi rất nhiều so với khi đội bóng này được dẫn dắt bởi HLV người Serbia là Milovan Rajevac. Còn nhớ, các cấp độ ĐTQG Thái Lan dưới thời HLV Milovan Rajevac thường không thể bộc lộ hết sức mạnh của mình khi ông liên tục yêu cầu các học trò thực hiện những đường bóng bổng, bóng dài.

Lối chơi nhanh, phụ thuộc quá nhiều vào bóng dài và bóng bổng khiến các cầu thủ Thái Lan gặp khó trong việc kiểm soát thế trận cũng như đưa ra những tình huống phối hợp.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của HLV người Nhật Akira Nishino, chắc chắn lối chơi của "đàn voi chiến" sẽ trở nên nguy hiểm và sắc bén hơn. Vị chiến lược gia người Nhật này rất thành công trong việc triển khai lối chơi nhỏ, ngắn và nhuyễn và vô cùng biến hóa. Điều này đã được kiểm chứng khi ĐTQG Nhật Bản lần lượt đánh bại những đối thủ rất mạnh để tiến vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Công bằng mà nói, bóng đá Thái Lan sở hữu khá nhiều cầu thủ giỏi và có kỹ thuật cá nhân tốt như Chanathip Songkrasin, Thitiphan Puangchan, hay Sarach Yooyen… nên nhiều khả năng họ sẽ tiếp thu nhanh chóng những triết lý mà ông Akira Nishino đưa ra.

Mặt khác, HLV Akira Nishino sẽ giúp ĐTQG Thái Lan trở lại với đúng "bản chất thật" của mình bằng những pha ban bật trong phạm vị hẹp, sử dụng kỹ thuật cá nhân đúng thời điểm như những gì mà bóng đá nước này đã từng làm trước đây.

Nếu được trở lại với điểm mạnh nhất của mình là phối hợp ngắn, nhỏ và nhanh, ĐTQG Thái Lan sẽ thực sự đáng gờm của tất cả các đối thủ nằm cùng bảng đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Một lợi thế lớn cho ông thầy người Nhật cũng như bóng đá Thái Lan là họ sở hữu những cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản như Theerathon Bunmathan(Yokohama Marinos), Thitiphan Puangchan(Oita Trinita) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo) nên họ rất hiểu phong cách chơi của bóng đá Nhật. Qua đó sẽ dễ dàng tiếp thu lối đá mà HLV Akira Nishino gây dựng và truyền đạt lại cho các đồng đội.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dtqg-thai-lan-se-nguy-hiem-the-nao-khi-duoc-dan-dat-boi-mot-hlv-dang-cap-world-cup-a443032.html