ĐTQG Việt Nam đang tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup

Sau những thành công ngoài sức mong đợi từ VCK U23 châu Á cho đến Asian Cup 2019, NHM bóng đá nước nhà đang tràn đầy tin tưởng vào việc ĐTQG Việt Nam sẽ vinh dự được chơi ở giải đấu danh giá hành tinh là World Cup. Thế nhưng, liệu chúng ta đã đủ trình độ và sức mạnh để cạnh tranh một tấm vé tham dự một giải đấu mang tầm thế giới?

Trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ khi liên tiếp gặt hái được những thành công ngoài sức mong đơi. Những thành công đó đều được bắt nguồn từ lứa cầu thủ được đào tạo bài bản, tôi rèn qua nhiều năm.

Tại VCK U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu, những chàng trai trẻ của chúng đã khiến cho thế giới phải đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi giành quyền vào chơi ở trận chung kết khi đánh bại hàng loạt những đối thủ sừng sỏ của châu Á.

Chưa dừng lại ở đó, bóng đá Việt Nam lại thêm một lần nữa tạo nên cú sốc lớn khi tuyển Olympic Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ vừa thi đấu tại VCK U23 châu Á lại có một Asiad vô cùng thành công trên đất Indonesia khi chúng ta xuất sắc đánh bại nhiều đội bóng mạnh như Nhật Bản, Bahrain hay Syria để lọt vào Top bốn đội mạnh nhất.

Những thành công đó là bước đệm hoàn hảo cho chúng ta khép lại một năm thi đấu thăng hoa khi giành được chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau đúng một thập kỷ chờ đợi.

Bóng đá Việt Nam đang có được những thành công ngoài mong đợi trong thời gian qua.

Bước sang năm mới 2019, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục gặt hái thêm được những thành công mới khi ĐTQG Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019 để lần đầu tiên sau 12 năm, NHM bóng đá nước nhà lại được chứng kiến những cầu thủ con cưng của mình thi đấu ở tứ kết của một giải đấu danh giá nhất châu Á.

Sau tất cả những thành công đó của bóng đá Việt Nam, nhiều người đã hướng tới một tương lại tươi sáng hơn là ĐTQG Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử sẽ giành quyền vào chơi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là World Cup. Những kì vọng của NHM không phải là quá xa vời khi chúng ta đang có một thế hệ vàng mới, một lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, theo chuyên gia bóng đá Trần Duy Long chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về cơ hội giành vé tham dự World Cup là điều hoàn toàn có thể nhưng trong tương lai xa:"Chúng ta đang có một thế hệ cầu thủ rất là tuyệt vời, đồng đều ở các tuyến. Càng tuyệt vời hơn nữa là bóng đá Việt Nam đã có những kỳ tích mà chưa ai dám mơ mộng như lọt vào chung kết U23 châu Á, vào tốp 4 đội mạnh nhất Asiad hay bước vào tứ kết Asian Cup. Với những tiến bộ vượt bậc như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể được đá World Cup nhưng là ở trong tương lai xa hơn".

Nhận xét lối chơi của các cấp độ ĐTQG trong thời gian qua, ông Long cho biết:"Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, lối chơi của chúng ta trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Chúng ta chơi phòng ngự chặt chẽ nhưng không hề xấu xí mà chúng ta vẫn có những pha phản công sắc bén và những bàn thắng trên cả tuyệt vời. Những thành công mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua là minh chứng cụ thể nhất".

"Thành công này có đóng góp rất lớn của các CLB khi có những sự đầu tư đúng đắn vào việc tuyển chọn cũng như dạy dỗ ra được những cầu thủ chất lượng. Những Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng hay Văn Đức là trái ngọt sau nhiều năm đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. V. League cũng là cái nôi để những cầu thủ trẻ đó có được cơ hội cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi cùng nhau đưa bóng đá Việt Nam lên những tầm cao mới",chuyên gia bóng đá Trần Duy Long đánh giá cao công sức mà các CLB bỏ ra cho công tác đào tạo trẻ.

Khi được hỏi, ĐTQG Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ trẻ đã thi đấu rất hay ở những giải đấu lớn vừa qua thì liệu rằng NHM bóng đá Việt Nam có cơ hội được chứng kiến các chàng trai áo đỏ được thi đấu ở World Cup hay không thì ông Long cho rằng:"Theo tôi, chúng ta không nên quá vội vàng bàn tới những chuyện đó làm gì. Tất nhiên với những thành công mà bóng đá nước nhà đạt được thì bà con được quyền hy vọng nhưng chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế, không nên kỳ vọng quá nhiều bởi so với các nước thì Việt Nam dù tiến bộ rõ rệt nhưng vẫn chưa thể so sánh được với những cường quốc bóng đá ở châu Á. Bóng đá Việt Nam cần phải có thêm một lứa cầu thủ kế cận đủ trình độ, đẳng cấp đủ để thay thế những Quan Hải, Công Phượng, Trọng Hoàng trong trường hợp bị chấn thương".

"Tôi đồng tình với mơ ước của người dân nhưng những thành công rực rỡ trong năm 2018 và đầu năm 2019 là nền tảng vững chắc để mình hướng tới những mục tiêu cao hơn. Còn được dự World Cup hay không thì mình còn phải cố gắng thêm rất nhiều và không đươc tự mãn bởi chúng ta không thể so sánh được thành tích ở những giải đấu đã qua với con đường đi đến World Cup. Muốn được đá ở giải đấu này thì phải có những hoạch định rõ ràng về phương hướng phát triển, công tác chuẩn bị dài hơi", chuyên gia bóng đá Trần Duy Long cho biết thêm.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dtqg-viet-nam-dang-tien-gan-hon-den-giac-mo-world-cup-a420151.html