ĐTQG Việt Nam sẽ vô địch với điều kiện gì?

Nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng dù ĐTQG Việt Nam đã có lợi thế lớn ở trận chung kết lượt đi khi ghi được hai bàn thắng trên sân khách và để đối thủ gỡ hòa thì chúng ta vẫn chưa nắm chắc được chiến thắng ở trong tay. Vậy, chúng ta sẽ vô địch với điều kiện gì?

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng ĐTQG Việt Nam vẫn chưa nắm chắc được chiến thắng dù đã ghi được hai bàn thắng trên sân khách: "Trong bóng đá đỉnh cao, xét về mặt tính toán thông thường, chúng ta đang có lợi thế lớn nhưng nếu đá không đúng sức lợi thế đó nhiều khi sẽ không được phát huy".

Nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng nếu ĐTQG Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn và phòng ngự thật chắc chúng ta sẽ giành chức vô địch.

"Malaysia đá với chúng ta ở vòng bảng thi đấu khác hẳn với Malaysia ở trận chung kết lượt đi. Họ vẫn thi đấu rất quyết liệt nhưng tâm lý và lối chơi của họ hơn hẳn những trận đấu ở vòng bảng. Họ tích cực tranh chấp ngay từ phần sân đối phương và luôn có những tình huống hãm thành nguy hiểm. Có thể Malasysia sẽ không chơi rát như khi được thi đấu trên sân nhà Bukit Jalil nhưng họ sẽ cố gắng để kiểm soát thế trận", ông Ngọc bình luận.

Theo nhà báo Trương Anh Ngọc, trong trận đấu tới, Malaysia sẽ chơi pressing ngay từ đầu và sử dụng những đường bóng bổng hay lôi kéo các cầu thủ Việt Nam vào cuộc đua về thể lực để bào mòn sức lực của chúng ta bởi đội họ có rất nhiều cầu thủ nhanh và khỏe.

Dự đoán về lối chơi của ĐTQG Việt Nam trong trận chung kết lượt về, ông cho biết:"Ở trận lượt về thì sự tiếp cận trận đấu của hai đội bóng là cực kỳ quan trọng. ĐTQG Việt Nam chưa bao giờ chơi hay trong thế tấn công cả, cho nên trận đấu lượt về này, kịch bản có thể sẽ giống như trận đấu ở vòng bảng. Chúng ta vẫn sẽ chơi phòng ngự phản công nhưng sẽ không lùi quá sâu về phần sân nhà như ở trận lượt đi, bởi chúng ta được thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nên Việt Nam sẽ vẫn chơi phòng ngự nhưng dâng cao hơn một chút".

Bên cạnh đó, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng chỉ ra điểm yếu mà ĐTQG Việt Nam cần phải khắc phục ngay nếu không muốn phải nhận thất bại:"Chúng ta phải cần phải khắc phục được khả năng dứt điểm. Chúng ta dứt điểm quá kém, mà việc này không phải chỉ diễn ra trong trận chung kết lượt đi mà đã xuyên suốt từ đầu giải đến giờ. Tính về số cơ hội sút trúng đích của chúng ta thì rất cao nhưng toàn sút vào chỗ thủ môn chọn sẵn hay bị hàng phòng ngự hóa giải".

"Đức Chinh, Công Phượng hay bất cứ cầu thủ nào đứng trước cơ hội ghi bàn thì cần phải chắt chiu hơn, chính xác hơn và bình tĩnh hơn, chúng ta mới có thể ghi được nhiều bàn. Bên cạnh đó, chúng ta cần tập trung và hạn chế đến mức tối đa những tình huống phạm lỗi nguy hiểm gần khu vực vòng cấm địa bởi Malaysia có rất nhiều cầu thủ có khả năng đá phạt cực tốt. Nếu làm được những điều này, chúng ta sẽ giành được chức vô địch AFF Cup năm nay", nhà báo Trương Anh Ngọc nhận định.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nha-bao-truong-anh-ngoc-dtqg-viet-nam-van-chua-nam-chac-chien-thang-trong-tay-a414765.html