ĐTQG Việt Nam và niềm tin đánh sập pháo đài Bukit Jalil

ĐTQG Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên SVĐ Bukit Jalil của ĐTQG Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3 này. Dẫu biết rằng để giành được 3 điểm ở trận đấu này không hề dễ dàng nhưng NHM Bóng đá Việt Nam vẫn có những cơ sở và niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo về một thắng lợi tiếp theo.

Chuyến làm khách không dễ dàng

Không đầy một tháng nữa, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục bước vào cuộc hành trình khó khăn tại Vòng loại World Cup 2022. Đối thủ của chúng ta lần này là một Malaysia khó chịu với lối chơi thiên về sức mạnh và các tình huống bóng bổng, bóng dài.

Bên cạnh đó, việc được thi đấu ngay tại thánh địa Bukit Jalil càng khiến cho "những chú hổ Mã Lai" trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi lẽ, được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà cùng quyết tâm đánh bại Việt Nam sẽ là liều thuốc tinh thần cực mạnh để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe quyết tâm hơn trong việc giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Trên thực tế, ĐTQG Việt Nam sau 5 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 đang có chuỗi thành tích thi đấu ấn tượng với 5 trận bất bại (3 thắng, 2 hòa) và tạm thời đang xếp ở vị trí nhất bảng G. Thế nhưng, với việc giành được 11 điểm vẫn chưa có gì chắc chắn rằng chúng ta sẽ giành được tấm vé vào chơi ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cả.

ĐTQG Việt Nam sẽ có chuyến làm khách không mấy dễ dàng tại SVĐ Bukit Jalil của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

ĐTQG Việt Nam sẽ có chuyến làm khách không mấy dễ dàng tại SVĐ Bukit Jalil của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022.

ĐTQG Malaysia, đối thủ mà chúng ta sẽ phải đối mặt sắp tới đang bám đuổi gắt gao khi đứng ở vị trí thứ hai và ít hơn "những chiến binh sao vàng" 2 điểm. Ngoài ra, ĐTQG UAE và Thái Lan cũng chưa đánh mất cơ hội có được tấm vé đi tiếp khi họ đang lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4 ( ĐTQG UAE 6 điểm, ĐTQG Thái Lan 8 điểm).

Điều này đồng nghĩa với việc nếu ở 3 trận đấu còn lại thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022, đoàn quân của HLV Park Hang-seo không giành được những kết quả có lợi còn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chúng ta có được chiến thắng thì ngôi vị đầu bảng và tấm vé đi tiếp chưa chắc đã nằm trong tay "những chiến binh sao vàng" sau khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khép lại.

Vậy nên, chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil của ĐTQG Malaysia nhiều khả năng sẽ mang tính chất quyết định trong việc chúng ta có thể đi tiếp hay là không. 3 điểm trước "những chú hổ Mã Lai" sẽ là mục tiêu tối quan trọng của thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu tới.

Thế nhưng, để có được một thắng lợi ngay trên sân nhà của ĐTQG Malaysia không phải là điều dễ dàng. Với sự thành công từ chính sách nhập tịch cùng quyết tâm đánh bại chúng ta, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã nhập tịch thành công thêm bộ ba cầu thủ là Liridon Krasnniqi, Lee Tuck và De Paula, "những chú hổ Mã Lai" đã có trong đội hình 7 cầu thủ nhập tịch.

Niềm tin "đánh sập pháo đài Bukit Jalil"

Việc ĐTQG Malaysia tăng cường "ngoại binh" khiến NHM Bóng đá Việt Nam không khỏi lo lắng cho chuyến làm khách sắp tới của thầy trò HLV Park Hang-seo. Vậy nhưng, chúng ta cũng không cần phải lo lắng vì trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc đều là những "chiến binh thiện chiến", dày dặn kinh nghiệm.

Họ đang ở độ chín của sự nghiệp cùng quãng thời gian ăn tập và thi đấu với nhau qua nhiều cấp độ trẻ của ĐTQG giúp các cầu thủ của chúng ta hiểu được ý đồ của nhau trong từng pha phối hợp hay các tình huống tấn công. Bên cạnh đó, HLV Park Hang-seo là một vị chiến lược gia có tài cầm quân và khả năng đoán đọc tình huống rất tốt.

NHM Bóng đá Việt Nam có đủ niềm tin vào một kết quả có lợi của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Malaysia.

Thêm vào đó, NHM có thể tin tưởng vào một thắng lợi của ĐTQG Việt Nam nhờ chúng ta có một hàng phòng ngự chắc chắn cùng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén. Điểm dễ nhận thấy trong lối chơi của "những chiến binh sao vàng" chính là khả năng bọc lót rất tốt trong mọi tình huống phòng ngự.

Việc này giúp các học trò của HLV Park hạn chế được khá nhiều bàn thua. Từ đó các cầu thủ nơi hàng phòng ngự với khả năng chuyền bóng tốt luôn có được các pha phát bóng bổng, bóng dài có độ chuẩn xác cao, tạo cơ hội cho các cầu thủ tấn công có cơ hội phản công.

Mặt khác, HLV Park Hang-seo luôn có trong đội hình những cầu thủ có thể tạo ra đột biến rất tốt và biết cách tỏa sáng đúng lúc như Quang Hải, Công Phượng... thậm chí là cầu thủ sắp trở lại ĐTQG sau một thời gian vắng bóng vì chấn thương là Phan Văn Đức.

Ngoài ra, dưới thời HLV Park Hang-seo, các cấp độ ĐTQG Việt Nam chưa từng để thua bất kỳ một đội bóng nào trong khu vực ở mọi giải đấu. Bởi vậy, NHM Bóng đá Việt Nam hoàn toàn đủ niềm tin vào việc ĐTQG Việt Nam sẽ có được kết quả có lợi trong chuyến làm khác trước ĐTQG Malaysia vào ngày 31/03 tới đây.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dtqg-viet-nam-va-niem-tin-danh-sap-phao-dai-bukit-jalil-a465656.html