ĐTQG Việt Nam và niềm tin sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Với một đội hình chất lượng cùng những thắng lợi trước các đối thủ nằm chung bảng đấu, NHM Bóng đá Việt Nam đang có cơ sở rất lớn để đặt niềm tin vào việc đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Theo kết quả tại lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đoàn quân của HLV Park Hang-seo nằm ở một bảng đấu khá thú vị. Cụ thể, NHM bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa được chứng kiến "giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup mở rộng", khi mà Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE chính là những đối thủ mà "những chiến binh sao vàng" cần phải vượt qua nếu muốn đi xa hơn tại giải đấu này.

Dù nằm ở một bảng đấu được đánh giá là khá khó chịu nhưng người dân Việt Nam vẫn có quyền tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua được vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Bởi lẽ, hầu hết những đối thủ tại bảng đấu này từng là bại tướng của ĐTQG Việt Nam trước đây.

Còn nhớ các chàng trai áo đỏ của chúng ta đã từng đánh bại một UAE hùng mạnh tại Asian Cup 2007. Ở thời điểm đó, UAE với đội hình nhiều cầu thủ đẳng cấp đã đánh bại tất cả mọi đối thủ để đăng quang cúp Gulf Cup (giải vô địch vùng vịnh).

Mang sang Việt Nam lực lượng mạnh nhất, đội bóng này nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh bại chúng ta, đội bóng yếu nhất bảng. Tuy nhiên, cơn địa chấn đã bất ngờ xảy ra khi UAE thất thủ ngay trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Hai bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh ở phút 62 và 73 giúp ĐTQG Việt Nam lần đầu tiên đánh bại một đội bóng mạnh đến từ tây Á.

Trong suốt trân đấu đó, các học trò của HLV Riedl phòng ngự rất kiên cường, tạo được nhiều cơ hội ăn bàn từ miếng đánh phản công và thậm chí có thể thắng đậm nếu các chân sút dứt điểm chỉn chu hơn. Đánh bại UAE 2-0, tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng sau lượt đầu tiên.

Các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 đều từng là bại tướng của ĐTQG Việt Nam.

Dù đây là chiến thắng duy nhất của Việt Nam trước UAE trong lịch sử, cũng là chiến thắng duy nhất của toàn đội ở Asian Cup 2007 (đoàn quân của HLV Riedl sau đó hòa Qatar 1-1, thua Nhật Bản 1-4, thua Iraq 0-2). Chiến thắng lịch sử ấy cũng mở ra cái duyên của các cấp độ ĐTQG Việt Nam trước những đối thủ tây Á.

Còn trước những người anh em ở Đông Nam Á, chúng ta đang đứng đầu và có thành tích bất bại khi phải đối đầu với những đội bóng này. Malaysia với lối chơi quyết liệt và tiểu xảo cũng đã phải chịu thua trước chúng ta ở cả ba lần chạm trán gần nhất. Tất cả những trận đấu đó đều diễn ra tại AFF Suzuki Cup 2018.

Ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã đánh bại "những chú hổ Mã Lai" với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục. Để rồi sau những trận đấu căng thẳng, cả hai đội lại tái ngộ với nhau ở trận chung kết. Kết quả thì chúng ta cũng đã biết, Malaysia chỉ giành được một trận hòa duy nhất với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà và ngậm ngùi nhìn ĐTQG Việt Nam nâng cao chức vô địch sau khi thất bại với tỷ số 0-1 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Thái Lan, đối thụ kỵ dơ của bóng đá Việt Nam cũng đã liên tiếp phải đón nhận những thất bại tâm phục, khẩu phục trước những chàng trai áo đỏ trong một quãng thời gian rất ngắn. Với lối chơi hợp lý cùng khả năng dứt điêm chuẩn xác, U23 Việt Nam đã "quật ngã" U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2022 với 4 bàn không gỡ. Sau đó ít ngày, trong khuôn khổ King Cup 2019, ĐTQG Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo thêm một lần nữa đánh bại Thái Lan ngay trên sân khách với tỷ số 1-0.

Dù rằng bóng đá luôn luôn thay đổi từng ngày, các bại tướng của chúng ta trước đây cũng đã có những sự chuẩn bị rất kỹ càng nên việc đánh bại họ thêm một lần nữa không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, với những cầu thủ giỏi, một HLV tài ba cùng những chiến thắng trong quá khứ là cơ sở để NHM Bóng đá Việt Nam có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ vượt qua được vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dtqg-viet-nam-va-niem-tin-se-vuot-qua-vong-loai-thu-2-world-cup-2022-a442508.html