ĐTVN sẽ gặp Thái Lan hay Philippines ở bán kết?

Sau màn trình diễn giữa Philippines và Thái Lan ở bảng B AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo có lẽ nhận diện được sức mạnh của hai đối thủ đáng gờm này.

Màn trình diễn đẳng cấp của Philippines trước Thái Lan

Không có gì phải bàn cãi khi cho rằng Philippines đã chơi thứ bóng đá đẳng cấp trước Thái Lan vào tối 21/11. Philippines chủ động tấn công, áp đặt thế trận và gần như bóp nghẹt người Thái trong cả 90 phút.

Một điểm trước Thái Lan trong thế trận lấn lướt và áp đảo thực sự không phản ánh đúng những gì diễn ra trong suốt 90, Philippines xứng đáng có 3 điểm. Họ đã có rất nhiều cơ hội ở hiệp 1 nhưng các chân sút lần lượt bỏ lỡ quá đáng tiếc.

Điều đáng sợ của Philippines là lối chơi pressing, không cho Thái Lan có không gian chơi bóng, sau đó tra tấn đối thủ bằng các pha đánh biên của Sato bên cánh phải. Sato có thể nói là vũ khí đáng sợ của Philippines, khi anh thường xuyên phá nát cánh phải của Thái Lan.

Philippines thực sự đáng gờm.

Đã rất lâu rồi, người hâm mộ Đông Nam Á mới được chứng kiến một đội bóng ở khu vực đủ sức mạnh để chơi tấn công và bắt Thái Lan phải co cụm về phòng ngự. Thậm chí, cầu thủ Thái Lan có thời điểm phải chơi tiểu xảo để giải tỏa áp lực bằng các pha đá xấu xí, phạm lỗi thô bạo để khiến đối thủ… sợ, giảm nhuệ khí tấn công.

Túm lại, Philippines đã cho cả Đông Nam Á thấy được sức mạnh đáng sợ sau màn trình diễn trước Thái Lan. Philippines sẽ còn mạnh hơn nữa khi sau mỗi vòng đấu thì lối chơi càng nhuần nhuyễn.

ĐTVN và đối thủ ở bảng B

Trên lý thuyết, ĐTVN không có cơ hội chọn đối thủ ở vòng bán kết AFF Cup 2018. Chỉ có Thái Lan, Philippines mới làm được điều này vì đá trễ hơn so với bảng A.

Dẫu vậy, cục diện bảng B xem như được định đoạt. Thái Lan khó để mất ngôi đầu bảng khi trận cuối tiếp Singapore trên sân nhà. Họ có quyền tự quyết nếu giành được 3 điểm. Nếu ĐTVN nhất bảng A thì khả năng gặp Thái Lan rất thấp.

Trong khi đó, Philippines làm khách trước Indonesia là một thách thức lớn. Đội bóng xứ Vạn đảo đã chính thức nói lời tạm biệt AFF Cup 2018 khi chỉ có 3 điểm sau 3 loạt đấu. Nhưng Indonesia có thể là vật cản đáng ngại dành cho Philippines, ít nhất là cơ hội giành lấy đầu bảng trở nên rất thấp khi họ chỉ có được hiệu số bàn thắng bại là +2, kém xa so với Thái Lan (+9) và Singapore (+5).

ĐTVN đang có cơ hội giành ngôi nhất bảng A.

Đặt giả thiết, ĐTVN thắng Campuchia với cách biệt lớn để nhất bảng A, thì chúng ta sẽ gặp Thái Lan trong trường hợp đội bóng này thua Singapore, còn Philippines thua Indonesia. Tức Thái Lan sẽ nhì bảng B, còn Singapore đứng đầu bảng.

Ngược lại, Thái Lan thắng Singapore thì họ gần như đứng đầu bảng B. Philippines sẽ xếp thứ 2 mà không cần quan tâm đến kết quả với Indonesia. Trường hợp ĐTVN đứng đầu bảng A sẽ đụng Philippines ở bán kết.

Nếu Thái Lan hòa Singapore để dắt tay đi tiếp, trong khi đó Philippines thua Indonesia, thì ĐTVN gặp Singapore ở bán kết.

Trong có trường hợp nêu trên, khả năng lớn nhất là ĐTVN nhất bảng A sẽ đụng Philippines ở bán kết. Đây là thách thức lớn cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018!

Điều kiện cần là ĐTVN phải vượt qua Campuchia ở trận đấu cuối ở bảng A, trước khi nghĩ đến chuyện gặp đối thủ nào ở bảng B. Và xét toàn diện, ĐTVN muốn vô địch AFF Cup 2018 thì không phải ngán đối thủ nào, bởi Thái Lan hay Philippines thì trình độ của hai đội khá ngang nhau.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/dtvn-se-gap-thai-lan-hay-philippines-o-ban-ket-4104365.html