Dư âm ĐT Singapore 0-0 ĐT Việt Nam: Khi HLV Park 'minh oan' cho Văn Hậu

Văn Hậu đã bị chỉ trích rất nhiều vì chơi rắn trên mức cần thiết để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia. Và sau khi ĐT Việt Nam hòa 0-0 trước ĐT Singapore trên sân khách, HLV Park Hang Seo phần nào đã đúng.

Văn Hậu bị “ném đá” dữ dội

ĐT Việt Nam có chiến thắng 3-0 trước ĐT Malaysia trong trận chung kết tại bảng B. Chiến thắng đó đã mở toang cánh cửa vào bán kết AFF Cup 2022 cho ĐT Việt Nam. Nhưng sau trận thắng đó, Văn Hậu đã bị cổ động viên của chính đội nhà chỉ trích thậm tệ.

Nguyên nhân là Hậu dùng cùi chỏ, khiến cầu thủ Malaysia bị thương. Điều đáng nói là Hậu không bị trọng tài rút thẻ vàng hay thẻ đỏ, nhưng vẫn nhận những lời chỉ trích, thậm chí chửi bới trên trang mạng xã hội, khiến anh phải khóa tính năng bình luận.

Văn Hậu bị chỉ trích dữ dội sau trận đấu với ĐT Malaysia (Ảnh: Dương Thuật).

Văn Hậu bị chỉ trích dữ dội sau trận đấu với ĐT Malaysia (Ảnh: Dương Thuật).

Trước trận đấu với Singapore, truyền thông tiếp tục xoáy vào câu chuyện của Văn Hậu, HLV Park Hang Seo một lần nữa khẳng định: “Bóng đá có luật thi đấu, cầu thủ sẽ bị cảnh cáo hoặc nặng hơn là truất quyền thi đấu nếu trái luật. Trên sân, chúng ta cũng có những người thực thi luật là trọng tài. Bóng đá khác bóng chuyền, va chạm là điều không thể tránh khỏi.

Tôi biết có một số người phê phán Văn Hậu, bản thân tôi cũng đã nhắc nhở cậu ấy về một số tình huống chơi bóng hơi quyết liệt quá. Nhưng đã là cầu thủ, họ cũng có ý thức bảo vệ đối phương. Nếu nói Văn Hậu chủ ý gây nguy hiểm cho đối phương thì không phải vậy.

Cậu ấy chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Vấn đề của Hậu là hơi hưng phấn quá chứ không hề ác ý. Bóng đá có luật lệ riêng của bóng đá. Tôi xin khẳng định lại, Văn Hậu không ác ý hay chủ đích làm hại người khác. Tôi cũng đã có nhắc nhở với cậu ấy”.

HLV Park đã “minh oan” cho Văn Hậu?

Trước sự chỉ trích của một bộ phận các cổ động viên dành cho Văn Hậu, HLV Park Hang Seo đã quyết định không sử dụng hậu vệ này ở trận gặp Singapore. Một lý do khác khiến chiến lược gia người Hàn không dùng Văn Hậu là ông muốn xoay tua đội hình.

Trên thực tế, Hồng Duy đã chơi tương đối ổn khi đá thay Văn Hậu. So về tính chiến đấu, cơ bắp và khả năng tranh chấp thì Hồng Duy lép vế hơn, nhưng hậu vệ thuộc biên chế HAGL lại có nhiều pha xử lý bóng lắt léo, mang tính đột biến cao.

Mặc dù vậy, trong ngày mà HLV Park thay tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Malaysia, ĐT Việt Nam đã gặp khó khăn, bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Cầu thủ Việt Nam liên tục nằm sân khi bị Singapore phạm lỗi (Ảnh: Nguyễn Trọng).

Ngay cả khi tung những quân bài chất lượng như Tiến Linh, Hoàng Đức, Quang Hải, Phan Văn Đức hay Tấn Tài vào sân, ĐT Việt Nam vẫn không thể làm được điều mình muốn, đó là ghi bàn. Có chăng, sự xuất hiện của các cầu thủ này giúp cho các cổ động viên có cơ hội xuýt xoa mà thôi.

Trong ngày mà ĐT Singapore tìm mọi cách để có điểm trước ĐT Việt Nam, họ đã không ngần ngại phạm lỗi. Những Văn Thanh, Quang Hải đã bị đội bạn phạm lỗi, sử dụng cùi chỏ buộc phải nằm sân cho thấy được sự quyết tâm tới mức thô bạo của các cầu thủ chủ nhà.

Chính việc các cầu thủ Singapore chơi rắn khiến ĐT Việt Nam không triển khai được những mảng miếng tấn công quen thuộc. Thêm vào đó, việc phải đá trên sân cỏ nhân tạo, bóng lăn nhanh cũng khiến cảm giác, nhịp xử lý bóng của các cầu thủ không được tốt.

Sau cùng, với lối đá rắn của mình, Singapore đã hoàn thành mục tiêu là có điểm, khi khép lại trận đấu với tỉ số hòa 0-0. Về phía ĐT Việt Nam, trận hòa này không ảnh hưởng nhiều tới cơ hội đi tiếp, khi lượt trận cuối, “Những ngôi sao vàng” chỉ gặp Myanmar, đội đã bị loại tại Mỹ Đình.

Singapore đã làm tất cả để có điểm trước Việt Nam và đạt được mục đích (Ảnh: Nguyễn Trọng).

Tuy nhiên, sau trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã một lần nữa chứng minh rằng, bóng đá không phải là bóng chuyền, va chạm là điều bình thường và việc cầu thủ Việt Nam bị đối thủ cho nằm sân ở trận đấu này cũng là điều... bình thường.

Ở bất cứ giải đấu nào, mỗi đội bóng đều có mục tiêu cho riêng mình. Để mục tiêu đó thành công thì không chỉ BHL mà tất cả các cầu thủ đều phải nỗ lực, làm hết trách nhiệm của mình để giành chiến thắng. Sau trận đấu với Singapore, có lẽ, HLV Park Hang Seo đã phần nào “minh oan” được cho Văn Hậu, để cầu thủ này vượt qua được áp lực, thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam để hướng tới giấc mơ vô địch./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/du-am-dt-singapore-0-0-dt-viet-nam-khi-hlv-park-minh-oan-cho-van-hau-post993745.vov