Dư âm Hà Lan 2-0 Pháp: 'Cơn lốc da cam' trở lại và lời cảnh tỉnh cho người Pháp

TinTheThao.com.vnLần đầu tiên kể từ tháng 3, có một đội tuyển đánh bại được ĐKVĐ Pháp. Đây không phải một bất ngờ mà thực sự, bóng đá Hà Lan đã vươn mình trở lại.

1. "Cơn lốc da cam" trở lại

Hà Lan sau nỗi thất vọng ê chê ở vòng loại World Cup 2018 đã thay máu thực sự. Những cầu thủ lừng danh một thời như Robin van Persie, Wesley Sneijder hay Arjen Robben đều dần lui vào hậu trường, nhường sân chơi cho các đàn em. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Danny Blind cũng chia tay đội tuyển sau chuỗi thành tích bết bát. Thay vào đó, chiến lược gia kinh nghiệm Ronald Koeman được mời về để vực dậy bóng đá Hà Lan.

Hà Lan đang hồi sinh mạnh mẽ.

Với nước đi này, "Cơn lốc màu da cam" đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Dù rơi vào một bảng đấu khó nhằn với ĐKVĐ Pháp và ông lớn Đức. Tuy nhiên, qua từng trận Hà Lan đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Đêm qua, bằng một đấu pháp hợp lí, Koeman đã khiến các chân sút tuyển Pháp bất lực trước khung thành Jasper Cillessen. Trong khi đó, ở mặt trận tấn công, những đường lên bóng của Memphis Depay và các đồng đội luôn tỏ ra nguy hiểm. Họ đánh biên sắc nét và chơi trung lộ cũng không tồi.

So với số cơ hội được tạo ra trong 90 phút, 2 bàn thắng có vẻ là còn hơi bất công so với những nỗ lực của các chân sút áo cam. Dĩ nhiên, con đường đến với EURO 2020 của Hà Lan hãy còn dài. Song, NHM "Cơn lốc da cam" đã có chút niềm tin về tương lai phía trước.

2. Lời cảnh tỉnh cho người Pháp

Có vẻ ngôi nhất bảng và những trận đấu dễ dàng trong loạt trận đã qua khiến người Pháp tỏ ra chủ quan. Họ nhập cuộc với sự ì ạch hiếm thấy và các đường lên bóng bị phong tỏa hoàn toàn bởi các hậu vệ Hà Lan.

Giroud bị Van Dijk bắt chết trong đêm qua.

Sự thất bại của Gà trống Gaulois đêm qua đến từ việc, phụ thuộc quá nhiều và N'Golo Kante trong những đường lên bóng. Họ không xem anh như một tiền vệ phòng ngự thuần túy như trước mà chú trọng hơn trong việc đưa cầu thủ này chơi ở gần vòng cấm. Kết quả, trước một hàng phòng ngự lùi sâu của Hà Lan, Kante không tạo ra những đột biến như những gì Paul Pogba hay làm.

Mặt khác, việc suốt 90 phút, các chân sút áo trắng chỉ tung ra được đúng 2 pha dứt điểm trúng đích cũng là nguyên nhân khiến họ nhận thất bại. Sau hai năm nữa, khi Olivier Giroud đã 34 tuổi, chiêu bài dùng anh làm "chim mồi" sẽ mất đi tác dụng vốn có. Ngay từ bây giờ, Deschamps cần có những phương án sáng tạo hơn để làm mới nhà ĐKVĐ thế giới.

Những pha bóng đẹp của Depay:

Ngọa Long

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/du-am-ha-lan-2-0-phap-con-loc-da-cam-tro-lai-va-loi-canh-tinh-cho-nguoi-phap-d497653.html