Dự án BOT Cai Lậy đạt doanh thu gần 700 triệu đồng/ngày đêm

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1, đoạn từ km 1987+560 đến km 2014+000 (dự án BOT Cai Lậy) đã thu phí trở lại được hơn nửa tháng. Thông tin công bố của chủ dự án cho thấy, doanh thu trong 14 ngày đầu đạt khoảng 9,5 tỉ đồng, tức đạt khoảng 700 triệu đồng/ngày đêm.

Dự án BOT Cai Lậy đạt doanh thu khoảng 700 triệu đồng/ngày đêm. Ảnh: Trung Chánh

Ông Lê Trung Duy, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang, doanh nghiệp dự án BOT Cai Lậy, cho biết sau khi được đưa vào thu phí chính thức từ ngày 7-10, lưu lượng xe lưu thông qua dự án đạt khoảng 19.400 lượt/ngày đêm, tức giảm nhẹ khoảng 600 lượt/ngày đêm so với thời gian thu phí thử nghiệm.

Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế của KTSG Online từ thông tin công bố tại dự án, đến ngày 21-10, tức sau 14 ngày đêm dự án được đưa vào thu phí chính thức, tổng doanh thu đạt khoảng 9,5 tỉ đồng.

Như vậy, sau khi đối chiếu giữa tổng doanh thu với thời gian dự án đưa vào thu phí chính thức, bình quân doanh thu của dự án đạt gần 700 triệu đồng/ngày đêm.

Thông tin được công bố cho thấy tổng mức đầu tư của dự án BOT Cai Lậy là 1.398 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây là tổng mức đầu tư chưa bao gồm khoản tiền 60 tỉ đồng đầu tư trạm thu phí mới trên tuyến tránh và khoản tiền 500 tỉ đồng lãi vay ngân hàng trong thời gian dự án tạm dừng thu phí.

Dự án BOT có thời gian thu phí hoàn vốn theo hợp đồng ban đầu là 6 năm 4 tháng 29 ngày. Tuy nhiên, với mức doanh thu như nêu trên (700 triệu đồng/ngày đêm), mỗi năm dự án sẽ đạt mức doanh thu khoảng 255,5 tỉ đồng, tức chỉ cần khoảng 5,5 năm để đạt con số doanh thu bằng tổng mức đầu tư là 1.398 tỉ đồng.

Cũng theo ông Duy, từ ngày đưa vào thu phí trở lại đến nay, dự án hoạt động ổn định. Trong đó, có khoảng 70% lượng xe qua trạm lưu thông bằng hình thức tự động không dừng (qua làn ETC) và 30% còn lại là mua vé thủ công (qua làn hỗn hợp).

Dự án BOT Cai Lậy được khởi công xây dựng vào tháng 2-2015. Dự án có tổng chiều dài 38,46 km, trong đó, xây dựng tuyến tránh dài 12,02 km và cải tạo tăng cường mặt đường quốc lộ 1 dài 26,44 km.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/du-an-bot-cai-lay-dat-doanh-thu-gan-700-trieu-dong-ngay-dem/