Dự án bức tường biên giới của Tổng thống Mỹ được cấp thêm 1,5 tỷ USD

Theo AP ngày 11-5 đưa tin, Lầu Năm Góc đã ra thông báo hôm 10-5, về việc cấp thêm 1,5 tỷ USD cho kế hoạch thay thế 125 km hàng rào ở biên giới Mỹ - Mexico, để ngăn người nhập cư trái phép.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Tom Crosson đã đưa thông báo về khoản chi: "Khoản đầu tư biên giới không ảnh hưởng tới ngân sách quốc phòng nên không tác động tới các khoản chi cho quân đội. Nó được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như: phí quản lý các dự án, thay đổi một số kế hoạch của chính phủ trong đầu tư,...".

Người vượt biên trái phép từ Mexico đến Mỹ, bên phía biên giới Tijuana, Mexico - Ảnh: RT

Người vượt biên trái phép từ Mexico đến Mỹ, bên phía biên giới Tijuana, Mexico - Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thượng viện Mỹ đã từng nổ ra trang cãi gay gắt về vấn đề này. Điển hình là việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, do không đồng ý về khoản tiền xây dựng bức tường vào ngày 14-3, nhưng ngay ngày hôm sau ông Trump đã ký văn bản phủ quyết dự thảo.

Thời gian gần đây, trước tình hình kinh tế khởi sắc, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ đã tăng hơn trước. Hồi tháng 3, Thứ trưởng Quốc phòng khi đó là Patrick Shanahan (nay là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) đã đồng ý cấp 1 tỷ USD để hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa xây 92 km hàng rào ở biên giới.

Thư Văn

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/du-an-buc-tuong-bien-gioi-cua-tong-thong-my-duoc-cap-them-15-ty-usd_73925.html