Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan vẫn 'bỏ ngỏ'

Theo kế hoạch, Dự án tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc Ban Quản lý (BQL) dự án đường Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành vào tháng 12-2018. Tuy nhiên đến nay đã quá thời hạn gần 10 tháng, dự án trên vẫn chưa thể hoàn thành. Bắt đầu vào mùa mưa lũ năm 2019, tình trạng sạt lở lại có nguy cơ xảy ra trên khắp tuyến đường, nhiều hạng mục còn dang dở, chất lượng công trình sau gần 4 năm thi công vẫn chưa thể đánh giá...

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan “dậm chân tại chỗ”, đoạn thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên còn hơn 11km không thể thi công vì không có mặt bằng.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan “dậm chân tại chỗ”, đoạn thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên còn hơn 11km không thể thi công vì không có mặt bằng.

Những ngày giữa tháng 9-2019, chúng tôi có chuyến thực tế dọc tuyến đường dự án La Sơn - Túy Loan. Gần 20km từ khu vực xã Hòa Liên đến khu vực hầm Mũi Trâu của xã Hòa Bắc, qua địa phận tỉnh TT-Huế, hàng chục điểm ta-luy đường của dự án đang có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, mặc dù mới bắt đầu bước vào mùa mưa. Tại khu vực qua thôn Quan Nam 3, Phò Nam, Nam Mỹ (xã Hòa Liên), nhiều điểm ta-luy đường được gia cố bằng phương pháp phun bê-tông bị xói lở, hàng trăm mét khối đất núi tràn xuống mặt đường; đất đá chảy vào ruộng rẫy hoa màu của người dân từ mùa mưa lũ năm 2018 vẫn còn nguyên trạng. Hệ thống cống rãnh thoát nước bị chôn vùi, hư hỏng,... hiểm họa từ việc đất đá tràn từ dự án đường cao tốc xuống luôn tiềm ẩn, rình rập. Ông Hồ Phú Sâm - Trưởng thôn Phò Nam cho biết, người dân đã kiến nghị nhiều lần, nhưng mấy chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đá từ dự án đường cao tốc vẫn chưa được nhận nơi tái định cư mới để ổn định cuộc sống, tình trạng này sẽ còn tái diễn trong mùa mưa sắp đến...

Theo BQL dự án đường Hồ Chí Minh, dự án tuyến cao tốc La Sơn -Túy Loan dài 77km, kéo dài từ ngã ba Phú Lộc (TT-Huế) đến Túy Loan (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đã được phê duyệt hơn 11.500 tỷ đồng, đến nay phải cần thêm khoảng 2.000 tỷ đồng nữa để hoàn thiện quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Theo dự kiến, hết quý 1-2019 dự án hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay toàn tuyến mới có 66km đường hoàn thiện, hơn 11km qua địa bàn H. Hòa Vang do vướng mắc công tác giải tỏa đền bù nên không có mặt bằng để thi công, gây chậm tiến độ gần 2 năm qua.

Liên quan đến dự án này, mới đây Thứ trưởng Bộ GT-VT Lê Đình Thọ có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng về công tác giải phóng mặt bằng đoạn La Sơn - Túy Loan (qua địa bàn H. Hòa Vang). Theo báo cáo của lãnh đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, hiện đang bế tắc trong việc giải phóng mặt bằng tuyến Hòa Liên - Túy Loan, dài 11,5km có 258 hồ sơ giải tỏa, đền bù của các hộ dân ở các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn chưa thể thỏa thuận giá cả đền bù. Đại diện UBND TP Đà Nẵng cho biết, khó khăn hiện nay là không có nguồn vốn, việc giải tỏa đền bù cần khoảng 400 tỷ đồng, trong khi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng được khoảng 180 tỷ đồng.

Tại cuộc họp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng nghiên cứu phương án, ưu tiên giải tỏa các hộ có đất nằm trong ranh giới dự án để giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đề nghị chính quyền các địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân chấp hành chủ trương giải tỏa, nhanh chóng tính toán lại kinh phí, mức giá đền bù, và thực hiện khẩn trương để hỗ trợ tiến độ cao tốc La Sơn - Túy Loan. Thứ trưởng Bộ GT-VT yêu cầu BQL đường Hồ Chí Minh phối hợp với TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành dự án trước ngày 30-9-2019.

Tuy nhiên, đến ngày 19-9-2019, tức còn khoảng 10 ngày nữa đến thời hạn hoàn thành dự án, thế nhưng theo ghi nhận thấy của chúng tôi, dự án hầu như vẫn “án binh bất động”. Hỏi chuyện các kỹ sư, công nhân Tập đoàn Sơn Hải (đơn vị thi công dự án) họ cho biết, dự án chưa thể tiếp tục triển khai vì chưa có mặt bằng. Hỏi chuyện lãnh đạo UBND các địa phương như, Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn cũng nhận được câu trả lời, chưa thấy Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chuyển phương án tính toán kinh phí đền bù, giải tỏa cho các hộ dân ảnh hưởng dự án, nên cũng không thể triển khai động viên, giải thích, tuyên truyền vấn đề gì được…!

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_212908_du-an-cao-toc-la-son-tuy-loan-van-bo-ngo-.aspx