Dự án Casino Nam Hội An có nhà đầu tư mới

Cuối cùng, danh tính nhà đầu tư sẽ thế chân Genting Berhad Malaysia trong Dự án Nam Hội An, có hạng mục khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài (casino), vốn đăng ký 4 tỷ USD, đã được tiết lộ. Đó là Tập đoàn Peninsula Pacific (Mỹ). Kinh doanh casino: Đồng ý!

Thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam và Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã có nhiều cuộc làm việc với Peninsula Pacific, cũng như nhà đầu tư còn lại của Dự án - VinaCapital - để làm các thủ tục cần thiết cho việc điều chỉnh chủ đầu tư Dự án.

Peninsula Pacific và VinaCapital mong muốn ngay trong nửa đầu năm 2014, có thể hoàn tất việc này và nhận được giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, nhằm kịp thời tiến hành xây dựng Dự án và đưa vào hoạt động trong cuối năm 2015.

Một nguồn tin của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, Peninsula Pacific là một trong những tập đoàn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực casino và đã thực hiện thành công 7 dự án tương tự tại Mỹ.

Để thẩm định năng lực tài chính, cũng như kinh nghiệm của tập đoàn này, cuối năm ngoái, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã sang Mỹ làm việc và tham quan các dự án do Peninsula Pacific thực hiện.

Ban cũng đã kiến nghị UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hỗ trợ thẩm tra năng lực của Tập đoàn Peninsula Pacific.

Liên quan đến Dự án Nam Hội An, được cấp chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2010, như Báo Đầu tư đã từng thông tin, sau khi đối tác Genting Berhad Malaysia bất ngờ rút khỏi Dự án vào tháng 9/2012, VinaCapital vẫn quyết tâm theo đuổi và rất nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư thay thế. Tháng 11 năm ngoái, VinaCapital đã chính thức giới thiệu Peninsula Pacific với Quảng Nam.

Tuy nhiên, cùng với việc đề xuất nhà đầu tư thay thế, VinaCapital cũng đã đề nghị điều chỉnh một số nội dung liên quan đến Dự án. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là giảm quy mô Dự án từ 1.538 ha, xuống còn 1.000 ha; bổ sung quyền phát triển và kinh doanh sân golf.

Cả hai nhà đầu tư này cam kết sẽ đầu tư Dự án Khu phức hợp Nam Hội An giai đoạn I tương tự như Dự án Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), với diện tích khoảng 150 ha, gồm 500 phòng nghỉ, 90 bàn chia bài, đồng thời đầu tư các khu dịch vụ tại khu vực phía Nam cầu Cửa Đại.

Vì giấy chứng nhận đầu tư hiện tại chỉ cho phép Nam Hội An được đặt 70 bàn chia bài, nên VinaCapital và Peninsula Pacific cũng đã đề nghị tăng quy mô khu sòng bạc, đặc biệt là số lượng bàn chơi bài, lên 90 bàn, giống với quy mô của Dự án Hồ Tràm.

Giai đoạn I của Dự án Nam Hội An được cam kết hoàn thành vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, tiến độ Dự án tổng thể cũng đã được đề nghị cho phép điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trường, môi trường đầu tư và những quy định pháp lý liên quan đến kinh doanh trò chơi có thưởng.

“Cửa” đã lại mở cho Dự án Nam Hội An. Tuy nhiên, tất cả còn chờ sự chấp thuận của Chính phủ.

Hiện nay, ở Việt Nam, mới chỉ có Dự án Hồ Tràm (vốn đầu tư 4 tỷ USD) đã đầu tư và đưa vào hoạt động Khu nghỉ dưỡng phức hợp có casino.n

Nguyên Đức

Nguyên Đức

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/du-an-casino-nam-hoi-an-co-nha-dau-tu-moi-d2389.html