Dự án 'Chiếc lá sức khỏe' (Cà Mau) đạt giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2023

Sáng 26/10, phát biểu bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Cà Mau năm 2023 (CamaUP'23), ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó trưởng ban tổ chức sự kiện, đánh giá: 'Sau gần 2 ngày diễn ra, sự kiện thu hút rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị khu vực ĐBSCL tham gia, nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình các bạn trẻ trong tỉnh và các trường đại học khu vực. Đây là sự thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức. Sự kết hợp với việc tổ chức Hội thi trưng bày và quảng bá sản phẩm, dịch vụ; Triển lãm tranh mỹ thuật và trải nghiệm vẽ tranh màu nước đã tạo nên không khí sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Cà Mau'.

Tại sự kiện lần này, các diễn giả là các chuyên gia kinh tế đã cung cấp và trao đổi về các cơ chế, chính sách, định hướng,... của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế tuần hoàn, khuyến cáo cho doanh nghiệp tỉnh khởi nghiệp nắm bắt xu hướng, đón đầu chính sách để phát triển doanh nghiệp. Ông Phan Tấn Thanh mong muốn, qua trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, các bạn trẻ tích cực học tập, chuẩn bị cho mình đầy đủ nhất về kiến thức và kỹ năng, cũng như bản lĩnh, tự tin để khởi nghiệp.

Bà Trương Hà Phương Anh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau trao hoa cảm ơn các diễn giả, các giám khảo đã góp phần vào thành công của sự kiện.

Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2023 đã tổng kết, trao giải cho 6 dự án khởi nghiệp xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và 1 giải tiềm năng. Ngoài ra, 10 dự án vào vòng chung kết còn nhận Gói cố vấn hỗ trợ Khởi nghiệp (Mentoring) trong 3 tháng từ (11/2023-1/2024) trị giá 30 triệu đồng/dự án từ nhà tài trợ; đồng thời, quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên website iPEC, Fanpage Khởi nghiệp Cà Mau, hỗ trợ bán sản phẩm/dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Cà Mau; cũng như được ưu tiên xem xét tham gia Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Cà Mau, với giá trị lên đến 100 triệu đồng mỗi dự án.

Ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau và bà Vũ Thị Mai, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Đông Nam Á, Tổng giám đốc Công ty Đồ gỗ Mỹ nghệ Hướng Mai, trao giải Nhất cho nhóm tác giả Dự án “Chiếc lá sức khỏe” (đơn vị tỉnh Cà Mau).

Ông Triệu Thanh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, trao gói hỗ trợ cho 10 dự án khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết, với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/dự án.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 3 loại hình giải cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia các hoạt động hưởng ứng chào mừng Sự kiện CamaUP’23 gồm: giải Hội thi Trưng bày và Quảng bá sản phẩm dịch vụ cho 4 đơn vị có gian hàng trưng bày đẹp, hấp dẫn; giải thưởng Cuộc thi Tranh mỹ thuật tỉnh Cà Mau năm 2023 cho 8 tác giả có tác phẩm đẹp, quảng bá hình ảnh về vùng đất, cảnh đẹp, con người, địa điểm du lịch nổi tiếng, các hoạt động lao động sản xuất của tỉnh Cà Mau.

Ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Họa sĩ Siu Quý, Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh trao giải Nhất Cuộc thi Tranh Mỹ thuật tỉnh Cà Mau năm 2023 cho tác giả Lê Thọ - Cà Mau).

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở VVTT&DL tỉnh (bìa phải) và ông Nguyễn Ngọc Thuận- Phó Bí thư thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau (bìa trái) trao giải cho 3 đơn vị đạt giải trong Hội Thi Trưng bày và quảng bá sản phẩm, dịch vụ tỉnh Cà Mau năm 2023.

Cũng trong sáng nay, trong khuôn khổ sự kiện, Tọa đàm “Vai trò của Mỹ thuật trong tuyên truyền và quảng bá du lịch” đã được tổ chức.

Các đại biểu đi sâu phân tích những giá trị thiết thực mà mỹ thuật mang lại trong hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, từ đó vận dụng vào trong công tác xúc tiến và quảng bá du lịch của tỉnh Cà Mau. Qua những sáng tác mỹ thuật sẽ góp phần định hướng khắc họa và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh quê hương Cà Mau trong lòng khách du lịch một cái nhìn khác biệt, sinh động và thu hút hơn bao giờ hết.

Hồng Nhung – Trầm Nghĩ

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/du-an-chiec-la-suc-khoe-ca-mau-dat-giai-nhat-cuoc-thi-khoi-nghiep-ca-mau-2023-a29809.html