Dự án du lịch ở Quảng Ngãi 'chết yểu'

Nhiều doanh nghiệp đầu tư hàng trăm tỉ đồng vào các dự án du lịch ở Quảng Ngãi nhưng sau một thời gian phải bỏ của chạy lấy người do thua lỗ, nợ nần

Quảng Ngãi sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng đến nay, việc khai thác thế mạnh này vẫn không như kỳ vọng, chưa bắt kịp sự phát triển của nhiều tỉnh, thành ở khu vực miền Trung.

Dự án dở dang

Năm 2011, Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi đầu tư Xây dựng resort Sa Huỳnh (xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ) và resort Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) với tổng vốn đầu tư khoảng 600 tỉ đồng. Hai dự án này trở thành điểm nhấn của ngành du lịch Quảng Ngãi. Thế nhưng, sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, cả 2 khu resort rơi vào cảnh ế ẩm.

Dự án khu du lịch Thiên Đàng với vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng sau nhiều năm đến nay bỏ hoang

Vì liên tục thua lỗ, thu không đủ chi nên chủ đầu tư 2 khu resort bị chủ nợ kiện ra tòa và 2 resort này cũng bị kê biên tài sản.

Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Quảng Ngãi, cho biết hiện cả 2 khu resort vẫn mở cửa đón khách nhưng lượng khách ít, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng. "Việc 2 khu resort bị ngân hàng phát mãi là điều hết sức xót xa. Đồng ý mình đầu tư thua lỗ thì tự gánh chịu nhưng thực sự ngành du lịch ở Quảng Ngãi còn rất nhiều bất cập. Hạ tầng tiện ích để phát triển ngành du lịch do nhà nước đầu tư quá thiếu thốn, yếu kém, các điểm du lịch kết nối rời rạc, không để lại ấn tượng gì với du khách..." - ông Hùng phân trần.

Tương tự, năm 2005, dự án khu du lịch Thiên Đàng với diện tích lên đến 286 ha tại Khu Kinh tế Dung Quất do Công ty TNHH Thiên Đàng (sau đổi tên Công ty CP Thiên Đàng) đầu tư với tổng vốn hơn 1.900 tỉ đồng. Khi dự án được triển khai, lãnh đạo tỉnh và người dân kỳ vọng du lịch vùng biển đảo của Quảng Ngãi sẽ "cất cánh". Nhưng sau 18 năm, khu du lịch biển có quy mô lớn nhất tại tỉnh Quảng Ngãi "chết yểu", nhà đầu tư "bỏ của chạy lấy người".

Nhiều dự án du lịch ở Quảng Ngãi dở dang, chủ đầu tư “bỏ của chạy lấy người”

Theo đại diện chủ đầu tư, kinh phí thực hiện dự án đến thời điểm này hơn 1.800 tỉ đồng, nhiều hạng mục đã đưa vào khai thác nhưng vì quá ít khách, các dịch vụ lân cận còn thiếu nhiều, yếu kém, nên dự án tạm ngưng hoạt động.

Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, dù khu du lịch Thiên Đàng hiện bỏ dang dở, gây lãng phí nhưng không thể thu hồi vì tỉnh giao đất cho nhà đầu tư từ năm 2009. Thế nên nếu nhà nước thu hồi dự án, nhà đầu tư sẽ kiện ra tòa.

Ngoài ra, nhiều dự án khu du lịch khác với vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng như dự án khu du lịch biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) có tổng vốn đầu tư 824 tỉ đồng; khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương… rơi vào cảnh dở dang dù nhà đầu tư đã đổ xuống "núi" tiền.

Bao giờ du lịch Quảng Ngãi "cất cánh" ?

Theo đại diện một đơn vị làm tour du lịch ở Quảng Ngãi, dù tỉnh này có nhiều danh thắng lịch sử, thắng cảnh thiên nhiên, các bãi biển cũng thuộc hàng đẹp nhất nhì miền Trung nhưng chưa có liên kết hạ tầng, du lịch không được đầu tư bài bản mang tính chiến lược, chủ yếu hình thành theo cách tự phát, không ý tưởng… "Chính quyền phải là cơ quan vạch ra những chiến lược phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng, có cơ chế đặc thù hỗ trợ nhà đầu tư, đồng hành với họ mới có thể đưa du lịch khởi sắc" - vị này nói.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hạ tầng du lịch của Quảng Ngãi khá nghèo nàn với 370 cơ sở lưu trú với tổng số 4.800 phòng. Trong đó, có 2 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao, 1 khách sạn 1 sao và 72 khách sạn đủ điều kiện tối thiểu. "Thực tế hiện nay tại Quảng Ngãi, chỉ có Lý Sơn được biết đến nhiều nhất nhưng lại như một vùng độc lập, chưa thể liên kết được với các địa điểm khác trong tỉnh, nhất là khu du lịch Mỹ Khê - nằm ngay trên trục đường đi cảng Sa Kỳ để ra Lý Sơn" - ông Dũng thẳng thắn nhìn nhận.

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, du lịch của tỉnh Quảng Ngãi đã tốt hơn thời gian trước đó nhưng nhìn chung vẫn chậm và phát triển kém hơn so với các tỉnh có điều kiện tương đồng.

Từ thực tế hạ tầng quá yếu kém so với nhu cầu phát triển du lịch và so với các tỉnh bạn, trong những năm gần đây Quảng Ngãi phải tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển lĩnh vực này.

Bằng chứng có rất nhiều công trình, dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng như cầu Cổ Lũy (2.250 tỉ đồng), dự án đường Hoàng Sa và Trường Sa hơn 2.000 tỉ đồng, dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh gần 1.000 tỉ đồng và sắp tới là dự án Hoàng Sa - Dốc Sỏi hơn 3.500 tỉ đồng.

Trải thảm đỏ hỗ trợ nhà đầu tư

"Quảng Ngãi đang rất "khát" nhà đầu tư vào du lịch và sẵn sàng trải thảm đỏ hỗ trợ nhưng cũng sẵn sàng kiên quyết thu hồi, cắt bỏ những khối "ung nhọt" tồn tại lâu nay, gây lãng phí quỹ đất, ngáng chân nhà đầu tư khác... Chúng tôi tin tưởng với sự vào cuộc mạnh mẽ, chắc chắn du lịch Quảng Ngãi sẽ có bước đột phá trong thời gian tới" - ông Đặng Văn Minh cho biết.

Bài và ảnh: TỬ TRỰC

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/du-an-du-lich-o-quang-ngai-chet-yeu-2023092619135132.htm