Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn-Túy Loan: Cần xem xét hỗ trợ thiệt hại tương xứng cho người dân

Trong quá trình thi công dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn-Túy Loan trong năm 2018, đã có 94 nhà ở của người dân tại xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị nứt, gãy, hư hỏng do ảnh hưởng từ việc đầm mặt bằng nền đường. Người dân đã kiến nghị sự việc đến chính quyền, cơ quan chức năng, tuy nhiên đến nay đã là cuối năm 2018, việc hỗ trợ thiệt hại cho người dân vẫn chưa thỏa đáng, hoặc chưa được xem xét, kiểm tra...

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Thành bị nứt, gãy hoàn toàn do ảnh hưởng thi công đường Hồ Chí Minh.

Ngôi nhà của gia đình ông Trần Thành bị nứt, gãy hoàn toàn do ảnh hưởng thi công đường Hồ Chí Minh.

Theo thống kê của UBND xã Hòa Bắc, số nhà ở người dân bị nứt do ảnh hưởng thi công đường Hồ Chí Minh gồm: thôn Phò Nam 51 hộ, thôn Nam Mỹ 8 hộ, thôn Giàn Bí 25 hộ, thôn Tà Lang 11 hộ. Riêng thôn Phò Nam đã có 38 hộ dân nhận tiền hỗ trợ đợt 1 vào khoảng tháng 6-2018. Bà Lê Thị Thu Hà- Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết, mặc dù đã có một số hộ dân nhận tiền hỗ trợ như đã nêu trên, nhưng người dân không đồng ý với mức hỗ trợ vì cho rằng đơn giá hỗ trợ như vậy là quá thấp. Vì vậy trong thời gian qua, người dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị tới chính quyền và cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại mức hỗ trợ.

Ngày 31-10, chúng tôi đã trực tiếp đến các khu dân cư ở Hòa Bắc có các hộ dân nhà cửa bị nứt, hư hỏng do ảnh hưởng thi công dự án đường Hồ Chí Minh. Tại thôn Phò Nam, ông Hồ Phú Sâm- Trưởng thôn đã đưa chúng tôi đến một số hộ dân có nhà cửa bị nứt, hư hỏng được đánh giá là nghiêm trọng. Tại gia đình ông Trần Thành, qua quan sát, toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông đã bị nứt, gãy có thể nói là hư hỏng hoàn toàn. Ông Thành cho biết, đơn vị thi công dự án, chính quyền địa phương, rồi cơ quan giám định đã đến kiểm tra từ hồi tháng 5-2018, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời, đánh giá về nguyên nhân, mức độ hỗ trợ là bao nhiêu. Ngôi nhà ông Thành nằm cách đường Hồ Chí Minh đang thi công khoảng 30 mét, theo ông Thành, thời gian đơn vị thi công tiến hành lu đầm nền đường hồi tháng 4-2018, đã gây rung, lắc làm nứt toàn bộ ngôi nhà gia đình ông đang sinh sống. Ngôi nhà bà Trần Thị Châu xây mới, thuộc diện giải tỏa, đền bù cũng từ dự án đường Hồ Chí Minh năm 2016, kinh phí xây dựng hết gần 500 triệu đồng. Qua quan sát, ngôi nhà khá kiên cố, chắc chắn, nhà trệt một tầng, mái đổ bê-tông, diện tích rộng gần 100m2, ngôi nhà cách đường Hồ Chí Minh 20 mét, tuy nhiên đã bị nứt, gãy rất trầm trọng. Theo Biên bản hồ sơ tính toán khắc phục thuộc Gói thầu XL15-4, Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan), Cty CP Giám định Năng lượng Việt (ETC) là đơn vị giám định hiện trường lập tháng 6-2018, đánh giá nguyên nhân gây nứt nhà ở gia đình bà Trần Thị Châu: "Nguyên nhân là do Tập đoàn Sơn Hải khi thi công dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn-Túy Loan) đã sử dụng lu rung đầm nền đường gây rung chấn... Ngôi nhà cấp 4, các cấu kiện tường được đánh giá là nguy hiểm theo TCVN 9381-2012, cần phải phá dỡ xây dựng mới lại". Tuy nhiên, trong lần kiểm tra, giám định này, hộ gia đình bà Châu chỉ được hỗ trợ 5 triệu 249 nghìn đồng. Bà Châu cho rằng, ngôi nhà của gia đình xây dựng hết gần 500 triệu đồng mà nay chỉ được hỗ trợ hơn 5 triệu đồng, nguyên nhân do ảnh hưởng thi công đường Hồ Chí Minh như vậy là quá vô lý. Bà Châu không đồng ý với việc hỗ trợ chỉ mang tính "tượng trưng" như vậy!.

Chúng tôi đến một số hộ dân khác cũng bị nứt nhà do ảnh hưởng thi công đường Hồ Chí Minh, người dân đều có ý không đồng tình với cách hỗ trợ như nêu trên. Theo người dân, đơn vị tổ chức giám định, kiểm tra đã xem xét tùy theo mức độ thiệt hại nhà cửa của mỗi hộ gia đình để có mức hỗ trợ khác nhau. Nhưng dự án áp dụng theo đơn giá sửa chữa nhà cửa khu dân cư của H. Hòa Vang vào trong các trường hợp này là không chính xác, vì nhiều ngôi nhà đã hư hỏng rất nghiêm trọng, không còn có thể nói là "sửa chữa" mà phải làm mới lại thì mới đảm bảo an toàn.

Tại gói thầu XL14, Dự án đường Hồ Chí Minh, thuộc các thôn Nam Mỹ, Giàn Bí, Tà Lang có 43 hộ bị nứt nhà, ông Nguyễn Văn Trầm- hộ dân ở thôn Tà Lang cho biết, ngôi nhà của ông nằm cách đường Hồ Chí Minh 22 mét, trước đây được xây dựng rất kiên cố với kinh phí gần 400 triệu đồng, đã bị nứt hoàn toàn. Ngôi nhà đã được giám định vào tháng 4-2018, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời là sẽ được hỗ trợ thế nào, số tiền là bao nhiêu, ông Trầm đang lo lắng ngôi nhà ông sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào khi mưa bão xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Thu Hà cho biết, đơn kiến nghị của người dân đã được chuyển đến Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, tuy nhiên số tiền hỗ trợ cho người dân là từ đơn vị bảo hiểm công trình cho dự án, nên mức hỗ trợ rất thấp, người dân không nhất trí với mức hỗ trợ này. Hiện nay, UBND xã đã tổng hợp danh sách các hộ dân bị nứt nhà do ảnh hưởng thi công đường Hồ Chí Minh, gửi UBND H. Hòa Vang, đề nghị UBND TP Đà Nẵng và ngành chức năng xem xét, can thiệp để có mức hỗ trợ hợp lý cho người dân. Người dân đang rất mong chính quyền, ngành chức năng thành phố khẩn trương xem xét, có biện pháp giải quyết, để ổn định cuộc sống.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_197577_du-an-duong-ho-chi-minh-doan-la-son-tuy-loan-can-xem-xet-ho-tro-thiet-hai-tuong-xung-cho-nguoi-dan.aspx