Dự án đường sắt liên Triều chính thức khởi công

Lễ khởi công dự án hiện đại hóa đường sắt, đường bộ của CHDCND Triều Tiên kết nối với Hàn Quốc...

Các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên tại lễ khởi công

Các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên tại lễ khởi công

Đây là một trong những hành động thiện chí mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhất trí thực hiện.

Nên đọc

Triều Tiên: Phi hạt nhân là loại bỏ đe dọa hạt nhân từ Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Hàn Quốc Kim Hyun-mee tuyên bố: “Hôm nay, tuyến đường sắt từ Seoul đến Kaesong được mở rộng. Chúng tôi đã tiến thêm một bước, mở cánh cửa đã đóng chặt trong gần 70 năm”.

Bà Kim cho biết, kết nối đường sắt và đường bộ không chỉ là biểu tượng về liên kết vật lý. Thông qua việc kết nối các tuyến đường, người dân hai miền Triều Tiên sẽ tăng cường trao đổi và hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch, lâm nghiệp, y tế và các lĩnh vực khác.

Đại diện Trung Quốc, Nga được mời tham dự. Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương thuộc Liên hợp quốc (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana cũng góp mặt trong buổi lễ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép Hàn-Triều tổ chức lễ khởi công và các khảo sát thực địa cho dự án này. Tuy nhiên, các hoạt động khác sẽ không được thực hiện vì lệnh cấm vận quốc tế áp đặt với Bình Nhưỡng vẫn chưa được gỡ bỏ.

Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Seoul) khẳng định việc xây dựng đường sắt và đường bộ kết nối hai miền bán đảo sẽ tùy thuộc vào tiến trình Triều Tiên phi hạt nhân hóa, cũng như tình hình các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/du-an-duong-sat-lien-trieu-chinh-thuc-khoi-cong-d283553.html