Dự án đường Vành đai 3: Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân khi tái định cư

Ngày 4-5, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM (đơn vị số 10) gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, 13 cử tri huyện Hóc Môn đưa ý kiến liên quan đến việc nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực giáp ranh, bố trí tái định cư dự án đường Vành đai 3, khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị y tế và tình trạng ùn ứ tại trung tâm đăng kiểm… Cử tri cũng kiến nghị UBND TPHCM quan tâm xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái trong thời gian tới.

Đảm bảo quyền lợi của người dân khi tái định cư dự án Vành đai 3

Trả lời kiến nghị của cử tri về việc tái định cư dự án đường Vành đai 3, Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Võ Trung Trực, cho biết, dự án đường Vành đai 3 là dự án trọng điểm quốc gia qua 4 tỉnh thành và phần lớn nằm trên địa bàn TPHCM.

Dự án này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM và khơi thông hạ tầng giao thông liên kết vùng của các tỉnh phía Nam. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã khẩn trương thực hiện kiểm đếm, đo đạc, chuẩn bị giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án.

Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM cho biết, với những hộ dân bị giải tỏa trắng sẽ được bố trí tái định cư tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Khu tái định cư này nằm trong khu dân cư hiện hữu, có đường nhựa rộng 7m, gần Quốc lộ 22 rất thuận tiện cho việc lưu thông và sinh sống của người dân.

Với những hộ dân không đủ điều kiện bồi thường đất ở thì sẽ được bố trí tái định cư tại các căn hộ chung cư tại huyện Bình Chánh hoặc quận 12. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đang tìm các quỹ đất tại huyện Hóc Môn để bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân.

Giá bồi thường của dự án đường Vành đai 3 được tính toán sát với giá thị trường, đảm bảo quyền lợi của người dân. Ông Võ Trung Trực mong bà con yên tâm, đồng thuận chủ trương, sớm bàn giao mặt bằng để khởi công dự án.

Liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thương mại, Phó Giám đốc Sở TN-MT TPHCM nhìn nhận, hiện nhiều người dân mua nhà ở chung cư nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Đa số là do chủ đầu tư làm sai quy định như sai quy hoạch, xây dựng trái phép xây dựng, chưa đảm bảo công tác PCCC hoặc có trường hợp chủ đầu tư mang giấy chứng nhận đi thế chấp ngân hàng.

Thời gian qua, UBND TPHCM đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị tháo gỡ vấn đề này. Các cơ quan chức năng đang rà soát từng dự án cụ thể, xác định nguyên nhân chậm cấp giấy để tháo gỡ pháp lý, sớm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với cử tri huyện Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

HĐND TP tổ chức phiên giải trình việc cấp quyền sở hữu nhà ở

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết, thời gian qua, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng quý 1-2023 chỉ đạt 0,7%, có 4/9 ngành dịch vụ trọng yếu tăng trưởng âm, giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 2%.

Trước tình hình này, UBND TPHCM đã đề ra nhiều biện pháp vực dậy nền kinh tế. ĐB Nguyễn Thị Lệ cũng cho rằng UBND TPHCM, các sở ngành, quận huyện phải đề ra các chính sách đảm bảo đời sống người dân. ĐB Nguyễn Thị Lệ đề nghị các sở ngành ghi nhận đầy đủ các ý kiến của cử tri huyện Hóc Môn, đề xuất UBND TPHCM tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Nguyễn Thị Lệ cũng cho biết, HĐND TPHCM đang tổ chức giám sát các dự án nhà ở thương mại liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Theo đó, HĐND TPHCM sẽ làm rõ nguyên nhân của việc chậm trễ, trách nhiệm của từng sở ngành, chủ đầu tư và yêu cầu UBND TPHCM giải trình trong phiên giải trình dự kiến diễn ra giữa tháng 5-2023.

Liên quan đến dự án đường Vành đai 3, Chủ tịch HĐND TPHCM thay mặt lãnh đạo TPHCM tri ân sâu sắc trước sự đồng lòng, chia sẻ của người dân với chính quyền TPHCM.

Theo ĐB Nguyễn Thị Lệ, người dân Hóc Môn bị ảnh hưởng mong muốn được bố trí tái định cư tại chỗ nhưng với đặc thù của huyện đa số là đất nông nghiệp, việc này rất khó khăn. Tuy nhiên, lãnh đạo TPHCM luôn cố gắng tìm các khu tái định cư tiệm cận nhất, đảm bảo đời sống cho người dân.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị các sở ngành khi bố trí tái định cư dự án phải đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, đảm bảo đời sống an sinh cho người dân. Đồng chí mong cử tri cảm thông, tiếp tục đồng hành cùng TPHCM để dự án sớm được khởi công.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri như giải quyết vấn đề kẹt xe, ngập nước, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, đặt tên đường...

THẢO LÊ

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/du-an-duong-vanh-dai-3-dam-bao-dieu-kien-tot-nhat-cho-nguoi-dan-khi-tai-dinh-cu-post688296.html