Dự án Flamingo Cát Bà tàn phá khu dự trữ sinh quyển thế giới?

Nhiều du khách đến Cát Bà du lịch không khỏi đau xót chứng kiến, bãi tắm Cát Cò 1 trước đây trải dài, ăn sâu vào vách núi, phong cảnh đẹp nhưng từ cuối năm 2017, khi Công ty CP Tập đoàn Flamingo khởi công xây dựng dự án đã phá núi, lấn biển…làm cảnh quan khu du lịch đang bị biến dạng mất vẻ hoang sơ của tự nhiên.

Công ty CP Tập đoàn Flamingo đã xẻ núi để làm dự án ở quần đảo Cát Bà.

Ngày 5/10/2017, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký Quyết định chủ trương đầu tư số 2588/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư cho Công ty CP Tập đoàn Flamingo (Flamingo) triển khai xây dựng dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort (Flamingo Cát Bà Beach Resort).

Dự án "siêu khủng” của Flamingo được xây dựng tại bãi tắm Cát Cò 1 và Cát Cò 2 thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) với diện tích lên tới 77.843m2. Chủ đầu tư sẽ xây dựng khu tổ hợp nghỉ dưỡng tại khu Cát Cò 1 và khu Cát Cò 2 cao từ 16 tầng đến 18 tầng. Dự kiến trong quý IV năm 2019, dự án này sẽ hoàn thành toàn và đưa vào sử dụng.

Ngay sau khi được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, Flamingo đã tiến hành khởi công xây dựng dự án. Nhưng theo phản ánh, thay vì biến Quần đảo Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới trở thành điểm du lịch hấp dẫn thì chủ đầu tư lại xây dựng những đoạn kè lấn ra bãi biển và dần chiếm gần hết bãi biển nơi đây.

Nhiều du khách đến Cát Bà du lịch không khỏi đau xót chứng kiến, bãi tắm Cát Cò 1 trước đây trải dài, ăn sâu vào vách núi, phong cảnh đẹp nhưng từ cuối năm 2017, khi Tập đoàn Flamingo khởi công xây dựng dự án đã phá núi, lấn biển… làm cảnh quan khu du lịch đang bị biến dạng mất vẻ hoang sơ của tự nhiên.

Với việc Tập đoàn Flamingo triển khai dự án ngay tại khu sinh quyển thế giới, dư luận đã phản ánh những bất cập của dự án như xẻ núi, lấn biển ảnh hưởng xấu tới môi trường, cảnh quan quần đảo Cát Bà. Dư luận cũng đặt ra câu hỏi vì sao UBND thành phố Hải Phòng lại cho doanh nghiệp “bê tông hóa” quần đảo Cát Bà?

Nhiều khách du lịch đau xót chứng kiến Cát Bà đang dần mất đi vẻ hoang sơ.

Trước những phản ảnh của dư luận, ngày 23/7/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 2315/QĐ-BTNMT thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường với dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort (thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng).

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước với UBND thành phố Hải Phòng trong việc thực hiện các quy định về đất đai, môi trường, biển và hải đảo với dự án trên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư. Bộ TN&MT cũng thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, biển và hải đảo với Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo khi thực hiện dự án.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/du-an-flamingo-cat-ba-tan-pha-khu-du-tru-sinh-quyen-the-gioi-58480.html