Dự án làng ĐH Đà Nẵng: Đìu hiu 2 thập kỷ, dân mòn mỏi chờ giải tỏa

Đã 2 thập kỷ ròng rã trôi qua, dự án làng ĐH Đà Nẵng vẫn chưa được triển khai. Đìu hiu, quên lãng và khốn khổ... là những gì đang ngự trị ở dự án này.

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, mới đây, trong buổi làm việc với ĐH Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã thốt lên rằng, một dự án "treo" 20 năm mà không mỏi?!

Đó là câu chuyện về dự án làng ĐH Đà Nẵng. Năm 1997, dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung với quy mô đào tạo đến năm 2010 là 30.000 sinh viên hệ chính quy và diện tích sử dụng đất là 300ha. Dự án nằm trên địa phận quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng (110ha) và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (190ha).

Lác đác vài ba sinh viên của một trường cao đẳng...

Thế nhưng trái với kỳ vọng ban đầu, đến nay đã 20 năm, dự án vẫn còn đang "treo". Hệ lụy đi kèm là rất lớn. Trực tiếp có mặt tại khu vực này, chúng tôi ghi nhận sự đìu hiu, hoang vắng nơi đây. Ngoài 4 ngôi trường với lác đác sinh viên là trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, khoa Y Dược ĐH Đà Nẵng, khoa Công nghệ thông tin và truyền thông ĐH Đà Nẵng và trường cao đẳng Công nghệ thông tin ĐH Đà Nẵng thì toàn bộ hàng trăm ha đất nơi đây đều hoang hóa, cỏ dại um tùm. Nhiều nơi được người dân trưng dụng làm khu vực chăn thả trâu bò một cách nhếch nhác, bẩn thỉu.

Nhiều khu vực hoang hóa, chia cắt... trong dự án.

Chưa hết, đó là cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong vùng quy hoạch "treo" này đảo lộn bởi dự án. Bà Võ Thị Bé, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn than thở rằng đã phải "chịu đựng" dự án đến nay ngót nghét hơn 2 thập kỷ. Nhà cửa xuống cấp, đường sá hư hỏng... nhưng người dân vùng dự án không thể sửa chữa, cơi nới. Tất cả những gì họ có thể làm là... chờ đợi ngày di dời, giải tỏa.

Không thể sửa chữa, cơi nới, nhà cửa xuống cấp vì vướng dự án, người dân dựng nhà tạm sinh hoạt trong suốt 20 năm qua.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư "Dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng" với tổng mức đầu tư hơn 8.620 tỷ đồng, trong đó 3.700 tỷ đồng là kinh phí đền bù, giải tỏa, còn lại là xây dựng cơ bản. Vướng mắc nhất hiện tại của dự án là công tác phê duyệt đồ án quy hoạch chậm, công tác giải phóng mặt bằng còn bất cập.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-an-lang-dh-da-nang-diu-hiu-2-thap-ky-dan-mon-moi-cho-giai-toa-a389292.html