Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng: Chủ đầu tư chưa được phép tận thu đất thải

Liên quan việc nhà thầu thi công dự án nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng đổ đất thải vào dự án khác dù đã được bố trí bãi đổ thải, Sở TN&MT Hòa Bình cho biết chưa cho phép CĐT được tận thu đất thải.

Sở TNMT: Chưa nhận văn bản nào cho phép tận thu thải

Như Doanh nhân Việt Nam đã thông tin trước đó, dự án nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý (BQL) dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư.

Tổ hợp nhà thầu thi công xây lắp chính của dự án là liên danh các đơn vị: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) - Công ty cổ phần xây dựng 47 - Công ty cổ phần Lilama 10.

Khi khởi công xây dựng, dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng đã được UBND tỉnh Hòa Bình bàn giao bãi đổ thải tại 2 vị trí là bãi thải tại khu vực Dốc Cun và bãi thải thuộc phường Quỳnh Lâm từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, đất thải từ dự án lại được nhà thầu thi công đổ đất vào dự án khác là khu Đô thị Thống Nhất, không đúng địa điểm mà tỉnh đã bàn giao.

Dù BQL dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng (đại diện chủ đầu tư) và nhà thầu thi công chưa được phép tận thu đất thải, nhưng lại đổ thải sang dự án Khu đô thị Thống Nhất, gây hư hỏng nặng đường giao thông.

Được biết, BQL dự án đã có văn bản đề xuất với tỉnh Hòa Bình để xem xét phương án tận dụng đất thải từ dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời đảm bảo tiến độ thi công của dự án. Nhưng đề xuất này chưa được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận.

Trao đổi với Phóng viên, ông Đào Anh Thép – Trưởng phòng Khoáng sản – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết: “Thời điểm hiện tại chúng tôi chưa nhận được bất kì văn bản, hồ sơ nào liên quan đến việc UBND tỉnh cho phép BQL dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng được tận thu đất thải cả, nếu nhà thầu đem đất thải đổ không đúng vị trí được bàn giao thì là sai quy định”.

Có thể thấy, dù chưa được phép tận thu đất thải, BQL dự án và các nhà thầu thi công vẫn mang đất thải từ dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng đổ vào san lấp dự án KĐT Thống Nhất, không đổ thải đúng vị trí bàn giao theo phương án đổ thải đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Lợi ích về trong câu chuyện cố tính đổ thải sai vị trí này, nếu có, đương nhiên đều phát sinh tại cả hai dự án. Nhưng lợi ích đó rơi vào túi ai, thì lại đang là điều đang cần được làm rõ?

Dân: Xe nhà thầu phá đường, ném bụi

Trong quá trình vận chuyển đất đá từ công trường dự án NMTĐ Hòa Bình đi đổ tại dự án KĐT Thống Nhất, hàng trăm lượt xe tải hạng nặng có dấu hiệu quá khổ, quá tải mang logo Toàn Cầu, Hoàng Trung đi qua các tuyến đường giao thông nội đô thuộc phường Thái Bình, phường Thống Nhất, khiến mặt đường bị hư hỏng nặng, gây khói bụi mù mịt ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống sinh hoạt người dân.

Chị Nguyễn Thị H., người dân phường Thống nhất cho biết, từ ngày làm dự án KĐT Thống Nhất, xe tải mang logo Toàn Cầu, Sao Vàng chở đất đá ra vào nườm nượp, do chở quá tải, che chắn không cẩn thận nên đất đá rơi tứ tung, nắng thì bụi mà mưa thì bẩn, lầy lội khiến người dân khổ sở lắm. "Chúng tôi đã có kiến nghị lên phường rồi mà chưa thấy được khắc phục gì, đường cũng hỏng hết rồi, nứt toác toàn ổ gà, ổ voi…", chị H. nói.

Hàng trăm lượt xe tải của nhà thầu thi công dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải qua khu dân cư suốt ngày đêm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Được biết, địa điểm mà nhà thầu thi công dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng đổ đất thải vào trái quy định là dự án KĐT Thống Nhất, dự án này do liên danh Công ty Cổ phần phát triển KĐT Thống Nhất, Công ty Cổ phần Đầu tư Newland, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tâm Phúc là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, biển báo công trình phía ngoài dự án KĐT Thống Nhất lại thể hiện thông tin do UBND tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Theo lời người dân sinh sống tại khu vực này, đơn vị thi công dự án này là Công ty CP xây dựng Sao Vàng.

Để làm rõ thông tin có hay không việc nhà thầu thi công dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng “móc ngoặc” với đơn vị thi công dự án KĐT Thống Nhất? lấy nguồn đất thải san lấp dự án trái phép? PV đã liên hệ làm việc nhiều lần với ông Đỗ Duy Liên – Giám đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng Sao Vàng nhưng hiện có thông tin phản hồi.

Việc BQL dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng cùng các nhà thầu thi công là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần xây dựng 47, Công ty cổ phần Lilama 10 cố tình đổ đất thải sang dự án khác dù chưa được chấp thuận, làm thay đổi phương án đã được phê duyệt, thì đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Nhóm P.V

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/-chu-dau-tu-chua-duoc-tan-thu-dat-thai-tai-nmtd-hoa-binh-33906.html