Dự án nông nghiệp DHN - Điển hình cho mối quan hệ Việt Nam, Hà Lan

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte vừa qua đã làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia, trong đó củng cố hơn nữa sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong đó có nông nghiệp bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte dự phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế xanh 2023 - Ảnh: VGP

Đối tác chiến lược về nông nghiệp

Thủ tướng Mark Rutte vừa thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 1 và 2/11 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng tháp tùng Thủ tướng Mark Rutte là đoàn gồm 23 công ty và tổ chức trong lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp và số hóa. Đây là những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hà Lan có rất nhiều thế mạnh.

Hà Lan hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu và là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Trao đổi thương mại song phương năm 2022 đạt 11,09 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2021. Hà Lan có khoảng 400 dự án đầu tư vào Việt Nam, tổng vốn 13,5 tỷ USD.

Đại diện Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) thuộc liên doanh DHN tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte - Ảnh: VGP/PD

Dấu ấn của tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới

Trong hàng trăm dự án mà doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tại Việt Nam, đáng chú ý nhất là các dự án nông nghiệp, trong đó điển hình là loạt dự án của De Heus, một trong những tập đoàn nông nghiệp hàng đầu thế giới. Đây có thể xem là những dự án nằm trong nỗ lực xây dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực giữa hai nước được ký kết năm 2014 nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Mark Rutte.

Tập đoàn De Heus là một trong những nhà đầu tư nông nghiệp Hà Lan đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Năm 2008, De Heus đánh dấu sự có mặt của mình bằng quyết định mua lại mua 2 nhà máy Bình Dương và Hải Phòng. Đến nay, Tập đoàn đã đạt được bước phát triển ấn tượng với hơn 20 nhà máy, cùng hệ thống kho trung chuyển trải dài khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. De Heus hiện đang là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cả về quy mô, sản lượng và doanh thu.

Trong quá trình đầu tư tại Việt Nam, De Heus "bén duyên" với Tập đoàn Hùng Nhơn thông qua Liên doanh DHN. Đây được xem là liên doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Một trong những dự án điển hình của liên doanh này chính là Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN đã và đang xây dựng tại các tỉnh Tây Nguyên và Tây Ninh.

Liên doanh DHN đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt công suất khoảng 10.000 heo giống tại khu vực Tây Nguyên; 200.000 heo nái thương phẩm tại khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; 58 triệu con gà giống và 25 triệu con gà thịt tại Tây Ninh.

Lễ khởi công khu chăn nuôi ứng dụng công nghiệp cao DHN Tây Ninh - Ảnh: VGP/PD

DHN góp phần nâng tầm ngành chăn nuôi Việt

Tháng 6/2023, Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam), 2 thành viên của Liên doanh DHN đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với UBND tỉnh Tây Ninh về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư một số dự án lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2023-2030 tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng.

Hiện nay, Liên doanh DHN đang triển khai giai đoạn 1 của Dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh (có quy mô hơn 39,5 ha, tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng), gồm các hạng mục lớn như xây dựng trang trại sản xuất gà giống; lợn giống; nuôi gà thịt xuất khẩu. Đi liền với cụm trang trại chăn nuôi, Liên doanh DHN cũng bắt tay vào xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm nhằm hoàn thiện chuỗi chăn nuôi khép kín.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn, việc hợp tác với De Heus là cơ hội để Hùng Nhơn nhận được nhiều sự hỗ trợ về công nghệ chăn nuôi tiên tiến của Hà Lan. Từ đó, phát triển các dự án nông nghiệp quy mô lớn của Hùng Nhơn trong tương lai.

Đánh giá về đối tác của mình tại Việt Nam, ông Koen De Heus, Tổng Giám đốc De Heus toàn cầu, cho biết: "Hùng Nhơn là doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp nói chung. Đặc biệt, mô hình hoạt động của Hùng Nhơn phù hợp với kế hoạch phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành của người chăn nuôi và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi tại Việt Nam với mục tiêu phát triển bền vững. De Heus mong muốn hợp tác với Hùng Nhơn để cùng đồng hành thực hiện các mục tiêu này".

Ở góc độ địa phương, nơi đón nhận các dự án DHN, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cũng có những đánh giá cao về liên doanh DHN.

"Việc Liên doanh DHN khởi công dự án chỉ trong vòng 1 tháng kể từ ngày ký biên bản hợp tác đầu tư cho thấy Hùng Nhơn và De Heus là những doanh nghiệp có uy tín, năng lực. Với sự có mặt của DHN, ngành chăn nuôi tại các địa phương mà liên doanh này có mặt sẽ có bước phát triển vượt bật trong tương lai", ông Nguyễn Thanh Ngọc hy vọng.

Minh Thi

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/du-an-nong-nghiep-dhn-dien-hinh-cho-moi-quan-he-viet-nam-ha-lan-102231103125340512.htm