Dự án phim điện ảnh 'Thạch Thảo' được Nhà nước đặt hàng sản xuất

Thạch Thảo là dự án điện ảnh được tài trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, sau 3 năm kể từ bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Theo đó, phim Thạch Thảo sẽ được tài trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước đặt hàng sản xuất phim là 70% tổng mức giá sản xuất phim được phê duyệt, 30% còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa huy động của đơn vị sản xuất.

Đây là tín hiệu đáng vui mừng, bởi từ sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), những lý do vướng mắc về quy chế đặt hàng đã khiến cho các sự kiện điện ảnh lớn của Việt Nam đều hoàn toàn vắng bóng những tác phẩm điện ảnh được thực hiện với nguồn tài trợ từ ngân sách nhà nước. Tổng chi phí sản xuất phim ước tính ban đầu là 15 tỉ đồng.

Ở bộ phim này, khán giả sẽ thấy một Tùng Maru (vai Thạch) vô cùng đáng yêu, lém lỉnh nhưng cũng rất ấm áp. Thạch mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống tại Sài Gòn cùng với anh trai của mình (thầy giáo Thiết – ca sĩ Khắc Minh đóng). Do có thay đổi trong công việc, Thiết phải chuyển đến Kon Tum để giảng dạy, và Thạch cũng đi cùng với anh trai của mình.

Trong quá trình học tập tại Kon Tum, Thạch đã quen thêm với nhiều người bạn mới, trong đó có Thảo (Bích Ngọc thủ vai). Từ đó, những câu chuyện lãng mạn, dễ thương nhưng cũng đầy kịch tính bắt đầu diễn ra.

Phim dự kiến bấm máy vào cuối tháng 6 này và sẽ phát hành vào ngày 16.11 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

NGỌC ÂN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-nghe/artmid/616/articleid/8277/d%E1%BB%B1-225n-phim-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh-%E2%80%9Cth%E1%BA%A1ch-th%E1%BA%A3o%E2%80%9D-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-nh224-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BA%B7t-h224ng-s%E1%BA%A3n-xu%E1%BA%A5t