Dự án sân bay Long Thành: Phải hoàn tất quyết định thu hồi đất trước tháng 6/2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND huyện Long Thành chậm nhất là đến tháng 6/2019 phải hoàn tất việc ra quyết định thu hồi đất.

Chiều 26/11, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với đại diện UBND huyện Long Thành và các xã nằm trong khu vực thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành để trao đổi đưa ra hướng thực hiện dự án nhỏ gồm: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư,…

Ông Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp tại Long Thành.

Ông Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp tại Long Thành.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND huyện Long Thành chậm nhất là đến tháng 6/2019 phải hoàn tất việc ra quyết định thu hồi đất để sớm bồi thường, hỗ trợ,… người dân nằm trong vùng thực hiện dự án.

Tiểu dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư,… nằm trong dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tiểu dự án này vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 10/2018 và giao cho UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 23.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, UBND huyện Long thành nêu ra những khó khăn, vướng mắc về các vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư như khó khăn trong việc điều tra khảo sát, đo đạc; UBND tỉnh chưa cụ thể hóa khung chính sách của dự án; nguồn nhân lực và trang thiết bị của địa phương còn ít không thể đáp ứng được cần xem xét bổ sung,...

Theo chỉ đạo, việc ra quyết định thu hồi đất phải thực hiện xong trước tháng 6/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Vĩnh chỉ đạo, UBND huyện Long Thành xây dựng phương án triển khai dựa trên mốc thời gian trên. Nếu cần bổ sung nhân lực thì làm báo cáo cần cụ thể bao nhiêu thì tỉnh và sở Tài nguyên môi trường sẽ điều động cán bộ chuyên môn từ các nơi khác về hỗ trợ. Trước mắt các sở, ngành cùng UBND huyện Long Thành tập trung hoàn tất cơ sở pháp lý để thực hiện thủ tục thu hồi đất.

“Để đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng khởi công dự án xây dựng sân bay, đến tháng 6/2019 phải hoàn tất thủ tục ra được quyết định thu hồi đất của toàn bộ diện tích”, ông Vĩnh chỉ đạo.

Phối cảnh dự án sân bay Long Thành.

Ngoài ra tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu, từ nay đến 15/12, phải tổ chức xong công tác tập huấn tuyên truyền cho cán bộ thực hiện công tác bồi thường và cả hệ thống chính trị 6 xã có diện tích đất thu hồi cho dự án; công khai thông tin dự án cả về giá đền bù tại trụ sở UBND các xã; việc bồi thường phải được làm thật công bằng và minh bạch tránh để tình trạng dân mất niềm tin.

Việc đo đạc kiểm đếm, quy chủ đất cũng được chỉ đạo thực hiện cùng một lúc. Ngoài ra, các sở ngành cần tập trung ngay vào các cơ sở pháp lý để thực hiện thông báo thu hồi đất. Tập trung tuyên truyền cụ thể. Về vấn đề chế độ chính sách, suất tái định cư tối thiểu, cần đảm bảo mọi người dân khi sinh sống hợp pháp phải có suất tái định cư khi tới nơi ở mới và phải tốt hơn trước đây.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-an-san-bay-long-thanh-phai-hoan-tat-quyet-dinh-thu-hoi-dat-truoc-thang-6-2019-a412404.html