Dự án số 1: Đức Phúc bật khóc vì thương thí sinh

Là một giám khảo hài hước của chương trình The Debut: Dự án số 1 nhưng Đức Phúc cũng là giám khảo hay xúc động trước các phần thi của thí sinh.

Tập 4 Dự án số 1 là tập đầu tiên của vòng “Chia sàn”. Trong vòng thi này, ở khâu chọn bài, người dẫn chương trình Gil Lê sẽ phân chia ngẫu nhiên 43 thí sinh thành những nhóm nhỏ. Mỗi nhóm lần lượt bước vào một căn phòng do ban tổ chức thiết kế và mỗi thành viên của nhóm chỉ có đúng 1 phút để chọn bài hát dự thi.

Vòng thi này được đánh giá là rất khắc nghiệt khi các thí sinh thỏa thức tập hát, phân chia bè phối cho nhau (giống như các cuộc thi hát khác) nhưng cuối cùng, khi lên sân khấu mới được thông bố quy định của phần thi là micro vị trí của ai bật sáng người đó mới được hát, micro tắt thì dừng hát.

Thí sinh bật khóc vì cảm thấy áp lực trước sự khắc nghiệt của cuộc thi

Tất cả thí sinh đều bối rối trước thể lệ bất ngờ này. Sau khi luật chơi được công bố, các thí sinh có 1 phút để hội ý. Không ít thí sinh rơi vào thế bị động, hát không chuẩn nhạc hoặc quên lời. Tuy nhiên, nhiều thí sinh lại thể hiện được khả năng “phản ứng nhanh” – tiêu chí của vòng thi này.

Đáng chú ý nữa là trong một phần thi của 3 thí sinh nam, trong phần nhận xét, Đức Phúc đã bật khóc không nói thành lời vì nhận thấy sự vất vả của các thí sinh. Anh cho biết: "Xem phần trình diễn, Phúc không cảm động vì bài hát mà cảm động về tất cả mọi thứ Phúc theo dõi từ lúc các bạn bước lên đây".

Đức Phúc xúc động trước một phần thi của thí sinh

Sau khi 43 thí sinh thi xong, các giám khảo sẽ tìm ra 30 gương mặt lọt tiếp vào vòng trong. Với format mới lạ, bất ngờ, Dự án số 1 hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả và trở thành đối thủ đáng gờm của một số chương trình như Giọng hát Việt và Giọng ca bất bại

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/du-an-so-1-duc-phuc-bat-khoc-vi-thuong-thi-sinh-117987.html