Dự án thành phố 'vào mầm non ra tiến sĩ' giờ ra sao?

Hiện các khối nhà lớp học và trung tâm điều hành của dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế' (gọi tắt là IEC Quảng Ngãi) đã được thi công xong, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến năm học 2019-2020, dự án sẽ hoàn thành và tiến hành chiêu sinh khóa học đầu tiên.

Sáng 19.11, trao đổi với Dân Việt, bà Trần Thị Lan Anh, Phụ trách truyền thông, Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NGH), cho biết: "Với việc tổ chức lễ cất nóc toàn bộ dự án IEC Quảng Ngãi vào hôm qua (ngày 18.11), NGH đã hoàn thành xong phần thi công thô các khối nhà lớp học, trung tâm điều hành để bước vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến đến đầu năm học 2019-2020, IEC Quảng Ngãi sẽ hoàn thành và tiến hành tuyển sinh khóa đầu tiên".

2 trong số các toàn nhà của dự án "Thành phố giáo dục quốc tế" nằm phía bắc đã thi công xong phần thô, nơi trước kia vốn làm nơi thả trâu, bò

Qua quan sát trong khuôn viên dự án, hàng chục toàn nhà đã được NGH thi công xong phần thô, hàng trăm công an đang tập kết máy móc, thiết bị tiếp tục giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị. Như vậy trái với sự lo lắng, hoài nghi của dư luận người dân trong tỉnh tại lễ khởi công vào cuối tháng 3.2018 về tính khả thi của dự án này. Sau 8 tháng thi công, NGH đã thực hiện xây dựng dự án IEC Quảng Ngãi theo đúng tiến độ và kế hoạch như đã cam kết.

Các khối nhà để làm nơi giảng dạy ở phía nam của dự án 'Thành phố giáo dục quốc tế"

Được biết dự án IEC Quảng Ngãi, được xây dựng tại TP.Quảng Ngãi trên diện tích gần 10ha, do NGH làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 1000 tỷ đồng. Trong đó, trường mầm non rộng hơn 12.000m2 với 64 phòng học cho khoảng 1.300 cháu; trường iSchool có diện tích rộng hơn 14.000m2 được thiết kế 5 tầng/101 phòng học, đáp ứng cho khoảng 3.000 học sinh từ tiểu học đến THPT...

Theo chủ đầu tư, IEC Quảng Ngãi là đặc khu giáo dục tiên phong, khác biệt và duy nhất tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế với đủ các cấp học từ mầm non đến tiến sĩ bao gồm: Hệ chất lượng cao hội nhập quốc tế, hệ song ngữ và hệ quốc tế hoàn toàn.Với hệ thống đào tạo khép kín và đầy đủ các bậc đào tạo, vì vậy nếu tham gia học "trọn gói" từ đầu (bậc mầm non) ở "Thành phố giáo dục quốc tế" này, sau khi tốt nghiệp ra trường, người học sẽ có trình độ tiến sĩ.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/du-an-thanh-pho-vao-mam-non-ra-tien-si-gio-ra-sao-931654.html