Dự án thi công chậm tiến độ gây ảnh hưởng đời sống người dân

Dự án Kè chống sạt lở suối Hội Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai) được phê duyệt và thi công từ cuối năm 2013, có tổng mức đầu tư gần 520 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Tâm, nhà số 32 - Nguyễn Tri Phương - thành phố Pleiku, cho biết: Trước đây, mương nước cũ tại khu vực này chảy thẳng ra suối, từ khi công trình thi công mương nước bị chặn lại, đổi dòng và chảy vào phần đất nhà bà khiến giếng nước gia đình bị ngập. Giếng nước bốc mùi hôi, tanh và có màu đỏ đục, không thể dùng được nên hai năm qua gia đình bà đành xin nước của những hộ dân phía trên để sinh hoạt. Đồng thời, việc xây dựng dự án bờ kè Hội Phú cũng khiến nhà bà rung lắc, nứt rất nhiều điểm. Từ khi dự án thi công gây bất tiện trong sinh hoạt, gia đình bà không dám ở lại trong nhà vì sợ nhà sập mà phải đến ở nhờ nhà con gái.

Ông Mai Xuân An, nhà số 326/10/2 đường Hùng Vương, cũng bức xúc về việc sau khi dự án xây dựng đập tràn 3 và cầu dân sinh (khu vực giữa đường Hùng Vương và đường Nguyễn Tri Phương) thì nhà ông và các hộ lân cận thường xuyên bị nước ngập, gây hư hỏng đồ đạc. Mùa mưa năm nay, tổng cộng có gần 10 lần các hộ dân khu vực này bị ngập lụt gây thiệt hại về tài sản. Đợt nặng nhất vào cuối tháng 8-2018, nước dâng vào nhà trên 1m, gây thiệt hại toàn bộ tài sản cá nhân vì không kịp di dời. Ngoài ra, việc ngập lụt cũng gây hỏng toàn bộ giếng nước của các hộ dân khu vực này, gia đình ông An và một số hộ lân cận nhiều tháng nay phải xin nước phục vụ sinh hoạt.

Để lý giải cho việc dự án chậm trễ gây ảnh hưởng cho nhiều hộ dân trong khu vực thi công, ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó phụ trách Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Pleiku cho biết: Đơn vị đã phối hợp với Ban đền bù, giải phóng mặt bằng dự án tăng cường triển khai các hạng mục nhằm hoàn thành dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, phía đơn vị chỉ nhận mặt bằng sạch để thi công nên việc chậm trễ này là do nhiều hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù. Còn đối với việc nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt, ông Nghĩa cho biết, trước đây các hộ dân không có ý kiến, chỉ từ mùa mưa năm nay khi lượng mưa nhiều mới gây ngập một số giếng nước, đơn vị sẽ tìm hiểu nguyên nhân và có hướng xử lý sớm nhất.

Về việc chậm tiến độ dự án do vướng khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, ông Huỳnh Công Quang - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Pleiku cho rằng, phía đơn vị đã giải phóng được mặt bằng của 96/101 hộ dân cuối giai đoạn 2 để tiến hành bàn giao mặt bằng thi công giai đoạn 3. Còn 5 hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù, được sự đồng ý của UBND thành phố Pleiku, đơn vị đã tạo điều kiện và thỏa thuận đáp ứng hầu như toàn bộ yêu cầu từ phía người dân đưa ra. Tuy nhiên, các hộ dân này đề nghị nâng giá trị đền bù các thửa đất bằng giá thị trường thì đơn vị không đáp ứng được. Bởi giá trị đền bù đã được nhà nước quy định và có thẩm định của các cơ quan chức năng.

H.ĐIỆP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_194726_du-an-thi-cong-cham-tien-do-gay-anh-huong-doi-song-nguoi-dan.aspx