Dự án trên đất vàng trung tâm Thủ Dầu Một 'treo' cuộc sống của người dân suốt 15 năm

Khu đất dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21 kéo dài đến nay đã 15 năm khiến người dân vô cùng bức xúc vì cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Giữa trung tâm phường Phú Cường của TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), một khu đất rộng hàng chục ha đầy cây xanh cỏ dại, lác đác vài chục căn nhà lụp xụp dường như bị bỏ hoang đến nay đã 15 năm. Đây từng là khu đất dự án Dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21 của Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) và hiện nay là dự án Công viên Phú Cường.

Khu đất dự án rộng khoảng 24ha, có vị trí đắc địa khi nằm trọn trong 4 trục đường chính là đại lộ Bình Dương - Yersin - Thích Quảng Đức - Dương Võ Thanh Long của TP.Thủ Dầu Một, xung quanh đô thị sầm uất, đầy đủ tiện ích.

Năm 2007, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận giao Công ty Tân Vũ Minh thực hiện đầu tư dự án khu dân cư Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21. Thời điểm này nhiều người dân trong khu đất vui mừng vì khu đất gần như bỏ hoang này sẽ được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân được nâng cao.

Đến năm 2015, dự án của Công ty Tân Vũ Minh không triển khai được vì thu hồi đất quá chậm nên kiến nghị UBND tỉnh thu hồi dự án và đã được chấp thuận. Cuộc sống người dân không những không được nâng cao mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nằm trong khu vực quy hoạch, không thể làm nhà sau nhiều năm hư hỏng trong khi xung quanh cực kỳ sầm uất.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (61 tuổi, người dân trong khu dự án Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21) bức xúc cho biết, dự án treo suốt 15 năm, người dân muốn bán nhà đi nơi khác thì không được, nhà hư hỏng nặng muốn sửa thì không xong. Năm ngoái nhà bếp hư nặng, bà mua vật liệu về sửa chữa thì chính quyền địa phương ngăn cản nên cùng phải đành bỏ dỡ.

"Chỉ mong chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai dự án để tái định cư cho mọi người, nếu không thì thu hồi dự án để người dân được sửa chữa nhà cửa, đầu tư đường sá ổn định cuộc sống. Sống như bây giờ bất an quá", bà Hằng cho biết.

Sau khi thu hồi dự án của Công ty Tân Vũ Minh, UBND tỉnh thống nhất phương án quy hoạch khu đất này thành dự án Công viên Phú Cường với quy mô hơn 23ha gồm khu nhà ở tái định cư và Công viên Phú Cường, đồng thời cảnh báo tất cả các giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất đai ở đây đều trái pháp luật. Người dân lại một lần nữa hi vọng thoát được dự án treo của Công ty Tân Vũ Minh, khu vực sẽ nhanh chóng được triển khai dự án.

Thế nhưng, dự án Công viên Phú Cường cũng "treo" như dự án Thủ Dầu Một Thế Kỷ 21. Lý do chậm triển khai vì chưa có sự thống nhất ranh giới quy hoạch và vị trí khu tái định cư nên không thể lập quy hoạch chi tiết 1/500 nên lâm vào bế tắc.

Người dân phải tiếp tục sống trong những căn nhà tồi tàn, xuống cấp mà không biết phải chờ đến khi nào. Sau khi "tháo chạy", năm 2020, Công ty Tân Vũ Minh lại có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép đơn vị tìm đối tác để tiếp tục thực hiện dự án.

Trong 2 năm tiếp theo đến nay, tỉnh Bình Dương đã vài lần gia hạn thời gian cho doanh nghiệp này tìm đối tác nhưng vẫn bất thành trong khi khu đất dần trở thành bãi rác người dân chở đến đổ trộm.

Khi thấy chúng tôi đi quanh khu đất tìm hiểu, ông Nguyễn Xuân Đạo (48 tuổi, ở trong khu đất dự án) nhắc nhở nên cẩn thận vì có thể đạp trúng kim tiêm ma túy bị vứt vương vãi nhiều nơi. Ông Đạo cho hay, khu đất hoang vắng, cây cối rậm rạp nên thường có các đối tượng vào sử dụng ma túy. "Ở đây nhà nào còn ở lại thường nuôi rất nhiều chó để đề phòng các đối tượng ma túy dòm ngó, trộm cắp", ông Đạo chia sẻ.

Ngoài một tuyến đường chính vào khu đất dự án thường xuyên ngập nặng khi mưa thì bên trong dự án không có một công trình hạ tầng nào phục vụ đời sống dân sinh.

Một số ngôi nhà người dân đã rời đi trở thành nơi ở của một số người khác vô gia cư khiến người dân luôn nơm nớp tình hình an ninh trật tự.

"Chúng tôi chờ đợi lâu lắm rồi, 15 năm qua không làm được gì vì dự án đã treo cuộc sống của người dân. Cảnh đi không được, ở không xong, mưa dột nắng nóng khổ cực lắm", ông Đạo bức xúc.

Lê Giang

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-an-tren-dat-vang-trung-tam-thu-dau-mot-treo-cuoc-song-cua-nguoi-dan-suot-15-nam-post201300.html