Dụ bạn con gái vào nhà nghỉ làm trò đồi bạn, gã đàn ông 'trả giá đắt'

Thấy bé T. hàng ngày tới lui nhà chơi với đứa con gái 7 tuổi của mình, Lụa nảy sinh dục vọng. Lụa bắt đầu kết bạn qua mạng xã hội rồi nhắn tin gạ gẫm. Trong khoảng 2 tháng, Lụa đã 4 lần dụ dỗ T. quan hệ tình dục.

Ngày 8/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên xử kín, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Lụa (29 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 13 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 2 vợ chồng anh H.V.B phải thường xuyên đi làm thuê nên gửi bé T. (12 tuổi) cho mẹ mình chăm sóc. Thấy bé T. hàng ngày tới lui nhà chơi với đứa con gái 7 tuổi của mình, Lụa nảy sinh dục vọng.

Sau khi xin được số điện thoại của bé T, Lụa bắt đầu kết bạn qua mạng xã hội rồi nhắn tin gạ gẫm. Lợi dụng sự non nớt, nhẹ dạ của trẻ thơ, trong khoảng 2 tháng, Lụa đã 4 lần dụ dỗ T. thực hiện hành vi quan hệ.

Đến đầu tháng 10/2018, mẹ T. tình cờ phát hiện trong điện thoại con có những tin nhắn mang nội dung người hàng xóm dụ con gái mình vào nhà nghỉ nên đã trình báo công an.

Sau đó, Lụa bị bắt trong trường hợp khẩn cấp và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Diễm Kiều

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/du-ban-con-gai-vao-nha-nghi-lam-tro-doi-ban-ga-dan-ong-tra-gia-dat-442268.html