Dự báo cú hích mạnh từ khách quốc tế

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5-2023 ước đạt 916.300 lượt, giảm 6,9% so với tháng trước nhưng tăng gấp 5,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 4,6 triệu lượt, gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước, dù mới chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19.

Theo báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 5-2023 của Ngân hàng HSBC Việt Nam, ngành dịch vụ vẫn tiếp tục là một điểm sáng của Việt Nam, phần nào bù đắp cho sự suy yếu ở lĩnh vực khác. Cụ thể, lượng khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam có chiều hướng tích cực, trong đó du khách đến từ Trung Quốc đại lục phục hồi 35% so với mức của năm 2019 và đang tăng lên. Tổng lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay đã đạt 60% mục tiêu cả năm là 8 triệu du khách quốc tế.

Ngành du lịch Việt Nam đã đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2023

Ngành du lịch Việt Nam đã đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2023

Ngân hàng HSBC Việt Nam đánh giá trong mùa du lịch hè sắp tới, nếu các hạn chế về thị thực nhập cảnh được nới lỏng, Việt Nam có thể chứng kiến một cú hích mạnh hơn từ du lịch quốc tế, một nguồn hỗ trợ rất cần thiết đối với nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại hiện nay.

Theo Ngân hàng HSBC Việt Nam, đề xuất kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày và thời gian miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày cũng như mở rộng danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử nhằm giúp chính sách du lịch của Việt Nam theo kịp các quốc gia trong khu vực.

Tin-ảnh: T.Phương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/du-bao-cu-hich-manh-tu-khach-quoc-te-20230531210800022.htm