Dự báo đáng chú ý về giá dầu

Giá dầu thô Brent có thể tăng lên mức 100 USD/thùng trong năm 2024 nếu các thành viên liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và một số nước sản xuất bên ngoài (OPEC+) thực hiện mức cắt giảm sản lượng tự nguyện vừa công bố.

Đó là dự báo mới nhất được Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đưa ra theo sau cuộc họp của OPEC+ hôm 30-11.

Sau khi cuộc họp trên kết thúc, có 8 thành viên OPEC+ nhất trí cắt giảm tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong quý I/2024 để hỗ trợ giá dầu. Đi đầu nỗ lực này là Ả Rập Saudi với mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày. Đây là bước đi đã được Riyadh thực hiện từ tháng 7-2023.

Trong khi đó, Nga cho biết họ sẽ cắt giảm 300.000 thùng/ngày, theo sau là Iraq (223.000 thùng/ngày), Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (163.000 thùng/ngày), Kuwait (135.000 thùng/ngày).

Một cơ sở dầu của Tập đoàn Saudi Aramco tại Abqaiq, Ả Rập Saudi. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, 3 nước Kazakhstan, Algeria và Oman cam kết cắt giảm sản lượng ở mức ít hơn. Một số chuyên gia nhấn mạnh nếu các nước nói trên thật sự cắt giảm sản lượng như công bố, giá dầu sẽ tăng.

OPEC+ hiện chiếm khoảng 40% sản lượng dầu thế giới. Liên minh này đang tìm cách giảm sản lượng khai thác trong bối cảnh giá dầu giảm từ mức 98 USD hồi tháng 9-2023, chịu tác động bởi dự báo kém lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 và nỗi lo nguồn cung dư thừa.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng động thái cắt giảm sản lượng có thể khiến ảnh hưởng của OPEC+ đối với nguồn cung không còn như trước, nhất là khi các nước bên ngoài nâng sản lượng. Trong ngày 1-12, giá dầu thô Brent giao sau có lúc giao dịch ở mức 80,92 USD/thùng.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/du-bao-dang-chu-y-ve-gia-dau-196231201215357081.htm