Dự báo khả năng hồi phục trong kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vào quý IV/2020

Bộ Công Thương dự báo trong tháng 11, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tới các thị trường chính sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

Dựa trên số liệu thống kê từ Tổng cục Hải Quan, Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu hồ tiêu thời gian vừa qua đã đạt sản lượng 18,3 nghìn tấn, trị giá 45,77 triệu USD - tăng 5,4% về lượng và 5,5% về giá trị so với 1 tháng trước đó so với tháng 9/2019 tăng 22,3% về lượng và tăng 24,2% về trị giá. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê toàn diện 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu giảm 5,8% về lượng và giảm 17,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 220,2 nghìn tấn, trị giá 489,46 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.223 USD/tấn, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu hồ tiêu có nhiều dấu hiệu lạc quan vào tháng 11

Trong tháng 11 tới đây, trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Ấn Độ đang có dấu hiệu phục hồi, giá trị xuất khẩu hồ tiêu bắt đầu xuất hiện xu hướng tăng nhẹ, Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương vẫn lạc quan dự đoán, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ thuận lợi. Tháng 9 vừa qua, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.504 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 8 và tăng 1,6% so với tháng 9/2019.

Nhiều thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam có dấu hiệu hồi phục

Giá xuất khẩu hồ tiêu tại các thị trường có nhiều thay đổi trong tháng 9/2020. Cụ thể, tăng tại Bỉ, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Canada, Hàn Quốc nhưng lại giảm tại Anh, Singapore, Úc, Pháp.

Tháng 9, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường chính tăng so với tháng 9/2019, gồm: Mỹ, Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Nga, Pakistan, Pháp, Philippines, Anh, Hàn Quốc; ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường giảm, gồm: Ấn Độ, Đức, Hà Lan.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất tăng cả về lượng và trị giá, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng về lượng, nhưng giảm về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Pháp tăng trưởng ở mức khá cao 39,6% về lượng và tăng 23,8% về trị giá.

Thùy Dương (t/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/xuat-khau-ho-tieu-co-nhieu-dau-hieu-lac-quan-vao-thang-11-22150.html