Dự báo, ngày 10-10 miền bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc hiện có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Do đó, thời tiết ở miền bắc phổ biến không mưa, ngày nắng hanh, nhiệt độ tăng dần. Vùng đồng bằng, ven biển đêm và sáng sớm trời lạnh, sau se lạnh, vùng núi trời rét.

Người dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thu hoạch thanh long. Ảnh: CÁT TƯỜNG

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền bắc hiện có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Do đó, thời tiết ở miền bắc phổ biến không mưa, ngày nắng hanh, nhiệt độ tăng dần. Vùng đồng bằng, ven biển đêm và sáng sớm trời lạnh, sau se lạnh, vùng núi trời rét.

Dự báo, từ đêm 9 và sáng 10-10, khả năng một đợt gió mùa đông bắc có cường độ khá mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ khiến nhiệt độ giảm xuống dưới mức 30 độ C.

* Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc rãnh áp thấp nên hôm nay (5-10) ở các tỉnh từ Ðà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Cảnh báo, trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Ðịnh xuất hiện lũ, với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa.

* Mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống, sau đó sẽ lên lại theo triều cường. Dự báo, đến ngày 12-10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,90 m (dưới báo động 2 là 0,1m), tại Châu Ðốc ở mức 3,60 m (trên báo động 2 là 0,1m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,3 m.

* Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, vừa qua tại xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) xảy ra dông lốc làm hai nhà bị thiệt hại. Còn tại Bình Ðịnh, dông sét làm chết gia súc ở thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, huyện An Lão.

* Tỉnh Quảng Trị hiện có ba khu neo đậu tránh trú bão gồm: Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo Cồn Cỏ đang có những bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền trong mùa mưa bão. Trong đó, khu neo đậu tránh trú bão đảo Cồn Cỏ có khoảng mười trụ chắn sóng bị sạt rời ra khỏi chân mái ta-luy, làm thu hẹp cửa vào. Luồng vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng bị bồi lấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền đi lại khó khăn; khu neo đậu và bến cá Cửa Việt cũng bị bùn, cát bồi lấp gây nhiều khó khăn cho tàu cá ra vào.

* Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện nước lũ trên địa bàn đang cao hơn mức báo động 3 khoảng 5 cm và dự báo tình hình triều cường sẽ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới cho nên nông dân cần chủ động phòng tránh, nhất là những vùng trồng mía, lúa, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản.

* Ðể bảo đảm an toàn hồ đập và người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ, tỉnh Bình Ðịnh yêu cầu các đơn vị quản lý thủy nông điều tiết nước tại các hồ chứa lớn để đón lũ. Trong quá trình điều tiết, không gây ra lũ nhân tạo đột ngột, bất thường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực hạ du hồ chứa.

* Nông sản ở nhiều địa phương khó tiêu thụ

Tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 27.000 ha thanh long với tổng sản lượng hơn 500.000 tấn/năm. Những ngày qua, giá thanh long liên tục giảm sâu nhưng vẫn không có thương lái thu mua. Trái chín rộ, nhiều nhà vườn lo lắng khi đứng trước nguy cơ lỗ vốn.

* Tại hai xã Bông Trang và Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) có hàng trăm tấn thanh long đã đến thời kỳ chín rộ nhưng giá xuống thấp chỉ còn 2.000 đồng/kg hoặc không bán được.

* Tại huyện Châu Thành (Long An) đang trồng khoảng 8.300 ha, trong đó khoảng 6.500 ha thanh long ruột đỏ. Thời điểm này, hầu hết diện tích nói trên đang cho thu hoạch. Trước đó, giá thanh long đang ở mức khoảng 20.000 đến 25.000 đồng/kg (ruột đỏ) nay xuống còn khoảng 7.000 đến 10.000 đồng/kg loại một; còn thanh long loại hai và loại ba giảm chỉ còn 2.000 đến 3.500 đồng/kg.

* Liên tục bị rớt giá cộng với thương lái không mua khiến hàng trăm tấn tỏi của nông dân các xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh); Ninh Phước, Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có nguy cơ bị hư hỏng. Tại xã Ninh Phước còn tồn khoảng 30 tấn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương ven biển tăng cường triển khai các biện pháp chống khai thác IUU. Theo đó, các địa phương ven biển kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến; kiểm soát sản lượng cập bến theo quy định; ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác; thực hiện nghiêm việc xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác theo quy định.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37823202-du-bao-ngay-10-10-mien-bac-chiu-anh-huong-cua-gio-mua-dong-bac.html