Dự báo thời tiết 15/11: Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm, sáng sớm trời rét

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương và Tổng cục Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của không khí lạnh sáng 15/11, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ.

Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 63 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Hà Vy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/du-bao-thoi-tiet-15-11-o-bac-bo-va-bac-trung-bo-dem-sang-som-troi-ret-d111158.html