Dự báo thời tiết (16/10): Bắc Bộ trời lạnh, có nơi mưa vừa,mưa to và dông mạnh

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh đồng thời mưa trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua (15/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực này, có nơi mưa vừa, mưa to như tại Bắc Quang (Hà Giang) và Phú Hộ (Phú Thọ) 17mm, Thái Nguyên 35mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 26mm,…

Trời vừa lạnh vừa mưa tại các tỉnh Bắc Bộ. Ảnh minh họa

Dự báo trong ngày và đêm nay (16/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Gió đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào sáng và đêm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc ngày hôm nay còn có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh; đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể như sau: phía Tây Bắc Bộ, sáng và đêm trời lạnh. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, ngày nắng, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có kiểu thời tiết tương tự với ngày nắng, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, nhiệt độ cao nhất không quá 33 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên, ban ngày có lúc có nắng, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong 19-32 độ C.

Tại Nam Bộ, ban ngày trời nắng, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất không quá 34 độ C, thấp nhất không quá 24 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Thời tiết mát mẻ với dao động nhiệt trong khoảng 21-26 độ C.

Tại TP.HCM, ban ngày trời nắng, nhiều mây, chiều tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất không quá 24 độ C, cao nhất không quá 32 độ C.

ANH DŨNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/du-bao-thoi-tiet-16-10-bac-bo-troi-lanh-co-noi-mua-vua-mua-to-va-dong-manh-15191.html