Dự báo thời tiết (17/11): gió mùa đông bắc tràn về, áp thấp nhiệt đới gây mưa dông

Hôm nay (17/11), gió mùa đông bắc đã tiến sát vào biên giới nước ta trong khi vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (17/11), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khoảng đêm 18/11 sẽ được tăng cường mạnh hơn. Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ phổ biến 15-17 độ. Từ ngày 19/11 các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, sáng sớm nay (17/11), vùng áp thấp trên khu vực quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trong những giờ tới

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 04 giờ ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Ngoài ra, từ đêm nay (17/11) đến ngày 19/11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Dự báo cụ thể từng vùng miền, phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi 15-17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi 23-26 độ C.

Ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa. Ảnh minh họa

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ dao động trong khoảng 22-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía nam đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23-32 độ C.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Tại TP.HCM, trời nắng, nhiều mây, có thể có mưa vào chiều tối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất không quá 25 độ C, cao nhất không quá 33 độ C.

ĐÔNG BẮC

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/du-bao-thoi-tiet-17-11-gio-mua-dong-bac-tran-ve-ap-thap-nhiet-doi-gay-mua-dong-18116.html