Dự báo thời tiết 2/4/2023: Vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Từ đêm 1/4 đến đêm 2/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 20mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/4/2023: Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lào Cai - Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 29-32 độ; riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khánh Ngọc

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-2-4-2023-vung-nui-bac-bo-co-mua-rao-va-dong-post241780.html