DỰ BÁO THỜI TIẾT (21/6): Miền Bắc tiếp tục nắng nóng, chiều tối có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng Phơn gây ra nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo trong ngày mai (22/6), nắng nóng tại các tỉnh miền Bắc sẽ dịu dần. Khu vực từ Thanh Hóa – Phú Yên vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt dao động từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết tại khu vực này khá mát mẻ, ban ngày nhiệt độ dao động từ 29-32 độ C, đến chiều tối có mưa rào vài nơi.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay cho từng vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ. Ngày nắng, riêng Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, riêng Sơn La-Hòa Bình từ 35-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ. Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế. Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận. Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc từ 35-37 độ.

Tây Nguyên. Ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội. Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 52-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/du-bao-thoi-tiet-216-mien-bac-tiep-tuc-nang-nong-chieu-toi-co-mua-rao-d132018.html